Phú Thọ: Hội Khuyến học tặng quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(Dân trí) - Ngày 31/01/2020, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã thăm hỏi, chúc tết gia đình và tặng quà cho 03 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Khê với tổng số tiền trên 20 triệu đồng.

Phú Thọ: Hội Khuyến học tặng quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - 1

Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Ủy viên BTV Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Cẩm Khê tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, cháu Bùi Đức Việt, học sinh lớp 2D Trường tiểu học Đồng Lương, mồ côi cả cha và mẹ ngay từ khi còn nhỏ, hiện đang ở cùng với ông bà ngoại tại khu 16 thôn Vạn Thắng - xã Đồng Lương.

Đoàn đã trao 10,5 triệu (GS.TS Nguyễn Thị Doan 2,5 triệu tiền mặt, 01 túi quà; Tỉnh Hội hỗ trợ 3 triệu từ nguồn Quỹ Khuyến học và 5 triệu từ nhà hảo tâm) cùng ngày Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã chuyển 3 triệu vào tài khoản của bà ngoại cháu theo mã số 3628 của Báo Dân trí.

Cháu Đặng Linh Chi học sinh lớp 2A Trường tiểu học Phương Xá, bố đang thực hiện án, mẹ đi biệt xứ, bản thân cháu đang bị bệnh hiểm nghèo (ung thư não), hiện cháu đang ở với bà nội già yếu tại khu 3 xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê.

Cháu Hoàng Minh Quân, học sinh lớp 3A Trường tiểu học Ngô Quang Bích, mồ côi cả cha và mẹ ngay từ khi còn nhỏ, hiện cháu đang ở cùng với bà nội tại khu 2 - xã Tiên Lương.

Phú Thọ: Hội Khuyến học tặng quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - 2

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Công ty TNHH JNTC Vina –Phú Thọ trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Sơn.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thực hiện Chương trình “Tết cho em” Hội Khuyến học tỉnh trích từ nguồn Quỹ Khuyến học và đồng hành cùng các nhà tài trợ: Công ty TNHH JNTC Vina, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương tỉnh, Công ty CP Ao Vua, Công đoàn các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, Hội cựu Chiến binh tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan....đã trao 1.150 suất quà Tết và học bổng, trị giá 1.526.300.000 đồng cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn (190 suất học bổng 1+n trị giá 328.000.000 đồng và 960 suất quà tết trị giá 1.198.300.000 đồng).

 Hội Khuyến học các huyện, thành, thị cũng đã phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trao hàng ngàn suất quà tới giáo viên và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá hàng tỷ đồng...

Những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội Khuyến học các cấp cùng với  những Tấm Lòng Vàng của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã kịp thời động viên, khích lệ các em học sinh, các thầy, cô giáo tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn vươn lên trong giảng dạy, học tập và cuộc sống, giúp các thầy cô giáo và các em đón xuân mới tươi vui và ấm áp tình người.

Anh Tuấn