Thừa Thiên - Huế:

Phụ huynh tố hiệu trưởng ép học sinh ngoại tuyến đóng tiền xây dựng trường

(Dân trí) - Vừa qua, 18 phụ huynh đã làm đơn đề nghị gửi UBND xã Phong Hiền, Phòng GD-ĐT huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) về việc ông Nguyễn Chí Linh, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Hiền đã ép học sinh ngoại tuyến đóng tiền xây dựng trường.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/truong-thu-cao-phu-huynh-xa-ngheo-keu-troi-954816.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Trường thu cao, phụ huynh xã nghèo kêu trời</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/truong-thu-tien-bom-thuoc-muoi-954689.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Trường thu tiền bơm thuốc muỗi</b></a>

Theo đó, 18 phụ huynh đã phản ánh trường ép buộc đóng tiền ngoại tuyến. Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học lần 1 (dành riêng cho phụ huynh ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), thầy Linh đã yêu cầu riêng phụ huynh học sinh (HS) ở xã Quảng Phú (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đóng tiền ngoại tuyến cho con em mình để xây dựng công trình nhà vòm.

“Trong cuộc họp, phần lớn phụ huynh HS không đồng ý nhưng thầy Linh vẫn quyết định 1 HS nộp 200.000đ. Sau đó vào các buổi chào cờ, Ban giám hiệu nhà trường vẫn nhắc nhở các em không nộp tiền ngoại tuyến sẽ bị đuổi học, gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh Quảng Phú” - ý kiến của phụ huynh trong đơn.

Ngoài ra, khi vào năm học được 3 tuần, nhà trường bỗng thông báo cho HS mặc đồng phục theo mẫu nhà trường thiết kế suốt một tuần. Mỗi em buộc phải mua thêm một áo sơ mi giá 60.000đ và một áo khoác gió. Tại địa phương, đa số là hộ thuần nông nên kinh tế rất khó khăn, việc làm trên đã bị phản ánh là lãng phí khi vào học lâu rồi trường mới thông báo và gây thêm nhiều nỗi khổ cho phụ huynh.

Phụ huynh tố hiệu trưởng ép học sinh ngoại tuyến đóng tiền xây dựng trường
Nhiều phụ huynh có con em học ở trường THCS Phong Hiền đã làm đơn tố hiệu trưởng ở nhiều điểm bất hợp lý trong thu phí đầu năm học mới.

Trong năm học này, nhà trường khi tổ chức họp phụ huynh lần 2 theo khối lớp đã thông báo đến tổng số tiền phải nộp cả năm chứ không nêu cụ thể từng khoản. Thầy Linh chỉ thông báo cụ thể 2 loại bảo hiểm, tiền giữ xe đạp và tiền học phí. Ngoài ra, những năm học trước, nhà trường đã vận động và tạm mượn phụ huynh tiền mỗi người 250.000đ để mua màn hình máy vi tính phục vụ cho việc dạy và học nhưng đến nay trường vẫn chưa trả lại cho phụ huynh.

Vào ngày 9/10, UBND xã Phong Hiền đã chủ trì cuộc họp giữa Trường THCS Phong Hiền, phụ huynh phản ánh và Phòng GD-ĐT huyện Phong Điền. Đại diện trường đã gửi lời mong phụ huynh thông cảm về việc làm không đúng khi nói HS ngoại tuyến đóng 200 ngàn đồng để xây dựng công trình nhà vòm. Qua đó, sẽ gửi trả lại cho các phụ huynh số tiền trên.

“Vấn đề buộc HS mặc đồng phục theo mẫu nhà trường, chúng tôi chỉ mới đưa ra dự thảo thôi chứ hiện nay vẫn chưa may. Trường vẫn đang lấy tiếp tục ý kiến phụ huynh, chúng tôi sẽ không bắt buộc phải mua hết hoặc mặc toàn bộ trong tuần. Về chuyện đưa ra số tiền nộp tổng cả năm mà không chi tiết các khoản, chúng tôi cũng chỉ dự tính kinh phí trước rồi sẽ bàn cụ thể với ban cha mẹ học sinh sau.

Riêng ý kiến trong các buổi chào cờ, trường nêu tên học sinh ngoại tuyến không nộp tiền và dọa đuổi học là hoàn toàn không có, chúng tôi cam đoan điều đó. Còn việc tạm mượn tiền phụ huynh mỗi người 250 ngàn để mua màn hình, tổng số tiền trên 25 triệu, chúng tôi đã trả được hơn 15 triệu rồi, sẽ trả tiếp trong thời gian tới” - ông Linh phân trần.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Đăng Thái, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phong Điền cho biết, qua một số cuộc họp ban đầu cho thấy Trường THCS Phong Hiền đã làm một số điểm không hợp lý. Hiện Phòng đang tiếp tục họp và thẩm tra làm rõ.

Đại Dương

 

Dòng sự kiện: Khoản thu đầu năm