Hà Nội:

Phụ huynh phớt lờ quy định cấm gây ùn tắc trước cổng trường

(Dân trí) - Mặc dù Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản liên quan đến việc thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020, trong đó quy định phụ huynh học sinh không tụ tập trước cổng trường trước giờ cao điểm, tuy nhiên nhiều phụ huynh vẫn vi phạm.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Kế hoạch số 19/KH-BGDĐT ngày 12/1/2016 về “Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020” và Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành “Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo ATGT trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”; Ngày 14/3/2016 Sở GD&ĐT ban hành văn bản kế hoạch số 1062/KH-SGD&ĐT để các nhà trường thực hiện.

Theo đó, các trường phải phối hợp với các ban ngành có liên quan của địa phương, triển khai các giải pháp đồng bộ để phòng chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm, đặc biệt các trường gần đường giao thông có mật độ dân cư cao.

Tuy nhinên, theo ghi nhận của PV Dân trí vào chiều 18/3, khu vực trước cửa Trường Tiểu học Đặng Trần Côn A (Thanh Xuân Hà Nội), người đi đường nhích từng bước giữa lối đi hẹp.

Đặc điểm của ngôi trường này nằm ngay cạnh đường đi, khu vỉa hè vào tầm 4h chiều trở đi, các tiểu thươing lấn chiếm để buôn bán. Phía đối diện cổng trường là các ki ốt bán đồ chơi trẻ em, quầy bún đậu, bánh rán...

Để chờ con, nhiều phụ huynh không vào sân trường mà dựng xe ngay dưới lòng đường khiến việc ùn tắc thêm nghiêm trọng. Mặc dù nhân viên trật tự ở đây cố gắng thực hiện phân luồng, tuy nhiên do lưu lượng học sinh và phụ huynh giờ tan tầm quá lớn, cộng với việc lấn chiếm vỉa hè nên càng ùn tắc.

Tại Trường Tiểu học Thành Công A, việc ùn tắc cũng thường xuyên xảy ra do trường này nằm ngay giữa khu dân cư, gần chợ dân sinh, cộng với việc phụ huynh dừng xe ngay giữa lòng đường nên giờ tan tầm, việc đi lại ở đây khá khó khăn.

Trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội), mặc dù nhà trường đã có vỉa hè thông thoáng, từ lâu nhà trường chia lô theo từng khối lớp để tiện cho phụ huynh đưa đón học sinh, tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn tụ tập ngay trước cổng trường, giữa lòng đường hoặc dạt ra các lối đi nhỏ cạnh trường.

Giữa lòng đường, phụ huynh học sinh còn đỗ hàng loạt xe ô tô khiến đường đi càng hẹp, gây ùn tắc.

Một số hình ảnh về ý thức phụ huynh trước cổng một số trường vào chiều 18/3:


Gần giờ tan học, một số phụ huynh đã dựng xe ngay trước cổng trường tiểu học Thành Công A.

Gần giờ tan học, một số phụ huynh đã dựng xe ngay trước cổng trường tiểu học Thành Công A.

Phụ huynh phớt lờ quy định cấm gây ùn tắc trước cổng trường - 2
Phụ huynh (đeo ba lô) thản nhiên dừng xe, nghịch điện thoại giữa đường đi

Nhiều ô tô đỗ ngay trước cổng trường Tiểu học Nam Thành Công.

Nhiều ô tô đỗ ngay trước cổng trường Tiểu học Nam Thành Công.

Giờ tan tầm, con đường trước cửa trường này luôn luôn tắc nghẽn
Giờ tan tầm, con đường trước cửa trường này luôn luôn tắc nghẽn

Mặc dù nhà trường đã phân lô trên vỉa hè theo từng khối lớp nhưng phụ huynh vẫn dựng xe đứng ngay dưới lòng đường
Mặc dù nhà trường đã phân lô trên vỉa hè theo từng khối lớp nhưng phụ huynh vẫn dựng xe đứng ngay dưới lòng đường

Phụ huynh phớt lờ quy định cấm gây ùn tắc trước cổng trường - 6
Phụ huynh không đứng trên vỉa hè theo quy định mà tràn ra ngõ nhỏ bên cạnh phố Nguyên Hồng để chờ đón học sinh
Phụ huynh không đứng trên vỉa hè theo quy định mà tràn ra ngõ nhỏ bên cạnh phố Nguyên Hồng để chờ đón học sinh

Mỹ Hà

(Email:myha@dantri.com.vn)