Đà Nẵng:

Phụ huynh, học sinh vất vả về nhà tránh bão trong mưa to, gió lớn

(Dân trí) - Trưa nay 14/9, tại Đà Nẵng, học sinh, phụ huynh đưa đón con em từ trường học về nhà tránh ảnh hưởng bão hết sức vất vả trong mưa to, gió lớn.

Video: Học sinh, phụ huynh đưa con về nhà tránh bão vất vả trong mưa to gió lớn

Trước tình hình mưa bảo ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng, trong sáng nay 14/9, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng đã có công văn khẩn chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học kể từ buổi học chiều cùng ngày; đồng thời, chỉ đạo các trường tổ chức chèn chống trường lớp hạn chế ảnh hưởng do mưa bão.

Ghi nhận chung của PV Dân trí tại Đà Nẵng, trong khoảng thời gian từ 10h - 13h ngày 14/9, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố dẫn về các trường học bị tắc đường kéo dài như đường Lê Lợi (đoạn từ giao lộ với Lê Thánh Tôn, đến giao lộ với Lê Duẩn), đường Lê Duẩn kẹt xe từ đoạn cầu quay sông Hàn lên đến giao lộ với Hoàng Hoa Thám; nhiều tuyến đường còn bị ngập cục bộ như đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, Đống Đa. Đường đông, mưa to gió lớn nên học sinh, phụ huynh đưa đón con em về nhà tránh bão hết sức vất vả. Nhiều vụ ngã xe liên tiếp do gió mạnh quật ngã đoạn qua cầu quay sông Hàn, đoạn trước tòa nhà HAGL trên đường Hàm Nghi, đoạn vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu...

Xe cộ nhích từng chút trên đường Lê Duẩn
Xe cộ nhích từng chút trên đường Lê Duẩn

 

Tắc đường nối dài, phụ huynh vất vả đưa con về tránh bão
Tắc đường nối dài, phụ huynh vất vả đưa con về tránh bão

 

Cây cối, biển hiệu ngã đổ dọc đường ven sông Hàn
Cây cối, biển hiệu ngã đổ dọc đường ven sông Hàn

 

Bão số 3 đang ảnh hưởng trực tiếp tới Đà Nẵng
Bão số 3 đang ảnh hưởng trực tiếp tới Đà Nẵng

Tại trường Tiểu học Phan Thanh (quận Hải Châu, Đà Nẵng), anh Nguyễn Hoàng Minh vội vã đến trường đón con ngay sau khi nghe nhà trường báo tin. Anh Minh cho biết, từ nhà tới trường không phải đi qua cây cầu hay nơi có tòa nhà cao tụ gió nào, nhưng đường xá đông đúc cộng với mưa to gió lớn nên phải rất vất vả anh mới đến được trường đón con.

“Bụng thì lo cho con mà không biết có cách nào đến trường nhanh được. Nhà tôi có 2 cháu, một cháu học lớp 3, một cháu học lớp 1 cùng trường này. Bình thường chỉ mình tôi đưa đón các con, nhưng thấy mưa to gió lớn ghê quá, tôi phải nhờ thêm ông ngoại cháu đi thêm một xe nữa để hai xe chở hai cháu cho an toàn” - anh Minh nói.

Học sinh trường TH Phan Thanh ngóng bố mẹ đến đón về nhà tránh bão
Học sinh trường TH Phan Thanh ngóng bố mẹ đến đón về nhà tránh bão

 

Phụ huynh Nguyễn Hoàng Minh vội vã đến trường đón con về nhà tránh bão
Phụ huynh Nguyễn Hoàng Minh vội vã đến trường đón con về nhà tránh bão

Chị Hoàng Thu Nga, nhà ở quận Thanh Khê đến đón con ở Trường Tiểu học Trần Cao Vân cho biết, sáng nay thấy trời mưa, chị đã tính cho cháu nghỉ học, nhưng chị bận đi làm mà ở nhà lại đang bị cúp điện, để cháu ở nhà ngồi không chị không yên tâm nên đưa cháu tới trường học. “Chở con ra đường mới thấy gió khủng khiếp;  đưa con được đến trường tôi mới hoàn hồn may mà hai mẹ con không sao chứ tưởng có lúc gió thổi bật cả xe rồi. Thấy con sợ mà tôi hối hận vô cùng. Giờ lại nghe trường báo đến đón cháu về. Rút kinh nghiệm, tôi phải đưa con về đường khách tránh đoạn đường Hàm Nghi có tòa nhà cao tầng tụ gió nguy hiểm để đưa con thẳng tới cơ quan rồi hẳn tính tiếp”.

Tại trường THPT Phan Châu Trinh, nhà trường cho học sinh học hết buổi sáng rồi về sau khi nhận công văn chỉ đạo của Sở. Nhà trường bị cúp điện, không thể mở cổng chính (cổng điều khiển dùng điện năng) nên học sinh phải ra về hướng đường Hải Phòng hoặc đứng đợi phụ huynh đến đón. Học sinh Lê Võ Trung Kiên (lớp 12/26, THPT Phan Châu Trinh) cho biết, em không nghe tin gì về cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới Đà Nẵng, nên sáng nay, dù thấy trời mưa, em vẫn đến trường bình thường.

Do cúp điện, nên trường THPT Phan Châu Trinh chưa thể mở cổng chính vận hành bằng điện năng
Do cúp điện, nên trường THPT Phan Châu Trinh chưa thể mở cổng chính vận hành bằng điện năng
Phụ huynh, học sinh vất vả về nhà tránh bão trong mưa to, gió lớn - 8
Lưu thông qua lại trước các điểm trường khó khăn trong mưa to gió lớn
Chèn chống trường lớp hạn chế ảnh hưỡng bão số 3 tại Đà Nẵng
Chèn chống trường lớp hạn chế ảnh hưỡng bão số 3 tại Đà Nẵng

“Mưa to, gió lớn, nhưng trước đó trong các buổi học ngoại khóa hàng năm, em có học những cách hạn chế rủi ro khi đi lại trong mưa bão, như đội mũ bão hiểm, tránh những đường có nhiều cây, đoạn đường có tòa nhà cao tầng, hay tránh qua cầu dài trống gió... mà nhà em tới trường không đi qua cây cầu nào nên em không quá khó khăn để đến được trường học sáng nay. Nhưng trong điều kiện thời tiết thế này, em nghỉ việc cho học sinh nghỉ học về nhà ngay là hợp lý dù chỉ là ảnh hưởng bão” - học sinh Kiên chia sẻ.

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)