Phòng GD-ĐT Vĩnh Long chấn chỉnh việc thực hiện khoản thu đầu năm

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh về khoản thu đầu năm, Phòng GD-ĐT Vĩnh Long đã có văn bản gửi các trường trên địa bàn nhằm chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu này.

 

Phòng GD-ĐT Vĩnh Long chấn chỉnh việc thực hiện khoản thu đầu năm - 1
Ông Ngô Thanh Sơn, Quyền Trưởng Phòng GD-ĐT TP Vĩnh Long cho biết đã chấn chỉnh việc thu phí đầu năm.

Ngày 27/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Thanh Sơn, Quyền Trưởng phòng GD-ĐT TP Vĩnh Long cho biết, sau khi báo Dân trí phản ánh, Phòng GD-ĐT TP Vĩnh Long đã cử Phó Trưởng Phòng xuống làm việc với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du về việc thu phí đầu năm.

Theo đó, nhà trường đã triển khai xuống giáo viên đầy đủ nhưng do giáo viên triển khai xuống phụ huynh còn mập mờ đối với các khoản thu tự nguyện và bắt buộc. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT đã nhắc nhở hiệu trưởng, yêu cầu rút kinh nghiệm. Đồng thời Phòng GD-ĐT TP Vĩnh Long đã ra văn bản số 1404/PGDĐT về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và thực hiện các khoản thu đầu năm học 2015 - 2016 trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn TP Vĩnh Long.

thu-3-92d43
Phòng GD-ĐT Vĩnh Long ra văn bản chấn chỉnh việc thu phí đầu năm.

Văn bản nêu rõ, ngoài các khoản thu do UBND tỉnh quy định, các đơn vị trường không được phép thu thêm bất kỳ một loại phí, quỹ nào khác như: giấy kiểm tra, học bạ, phiếu liên lạc, giấy khen… Không vận động với hình thức ép phụ huynh học sinh đóng tiền chi phí cho tin nhắn học đường - việc đăng ký tin nhắn học đường là hoàn toàn tự nguyện của phụ huynh học sinh. Hiệu trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản thu của trường mình.

Về tiền hội phí, các đơn vị trường thu hộ cho đại diện cha mẹ học sinh, khoản tiền này có được từ sự ủng hộ, đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh (trường không ép buộc, không đưa ra mức thu – số tiền – đóng góp của mỗi học sinh hay phụ huynh học sinh)…

Trước đó như Dân trí đã thông tin, nhiều phụ huynh đang cho con theo học tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Vĩnh Long, Vĩnh Long) phản ánh, đầu năm học, khi triển khai các khoản thu, giáo viên lý giải mập mờ nên phụ huynh không biết khoản thu nào là bắt buộc khoản nào là tự nguyện. Trong đó một số khoản tự nguyện như: tiền hội phí, bảo hiểm thân thể, tin nhắn học đường… được giáo viên viết sẵn vào giấy rồi đưa học sinh đem về cho cha mẹ. Thậm chí, khi đi họp phụ huynh đầu năm giáo viên viết sẵn trên bảng tất các khoản thu gồm tự nguyện và bắt buộc. Trong đó, theo Thông tư của Bộ GD-ĐT, việc thu hội phí hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc nhưng giáo viên lại gửi giấy: “thu như năm qua (mức đóng cũ 100.000 đồng, phụ huynh có thể đóng cao hơn).

anh-1-c1c57

Các khoản phí được giáo viên viết sẵn gửi về phụ huynh học sinh.

Minh Giang

 

Phòng GD-ĐT Vĩnh Long chấn chỉnh việc thực hiện khoản thu đầu năm - 4