Quảng Ngãi:

"Phơi nắng" gần 2 năm, công trình trung tâm dạy nghề kiểu mẫu được tái khởi động

(Dân trí) - Thi công Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) được 80% khối lượng, bất ngờ công trình dừng lại nằm phơi nắng gần 2 năm qua. Sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định đồng ý cho trường CĐ Công thương TPHCM - cơ sở Quảng Ngãi tiếp tục đầu tư.

Như Dân trí thông tin, Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu huyện Sơn Tịnh do Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư được Bộ LĐTB&XH chọn là 1 trong 10 Trung tâm dạy nghề làm thí điểm trong giai đoạn 2012-2015, thực hiện theo đề án 1956 của Chính phủ nhằm phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiến tới chuyển dịch cơ cấu lao động, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Tổng vốn đầu tư 37,8 tỷ đồng.

Công trình bắt đầu khởi công vào ngày 30/8/2013, thi công khoảng 80% khối lượng và ngừng thực hiện đến tháng 3/2014. Kể từ đó, trung tâm dầm mưa dãi nắng khiến một số hạng mục công trình bị xuống cấp trầm trọng.

Công trình tái khởi động sau gần 2 năm bỏ hoang.
Công trình tái khởi động sau gần 2 năm bỏ hoang.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Hoàng Ngọc Khôi - Giám đốc Cơ sở Quảng Ngãi thuộc trường CĐ Công thương TPHCM cho biết: “Ngoài khoản hoàn trả lại nhà nước 10 tỷ đồng, nhà trường tiếp tục đầu tư hoàn thiện mất khoảng 60 tỷ đồng nữa vì một phần công trình cũ đã xuống cấp. Khi đi vào hoạt động, chúng tôi thực hiện theo chủ trương về đề án 1956 của Chính phủ và đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cho Khu VSIP, Khu kinh tế Dung Quất cùng khu vực miền Trung”.

Với sự chuyển giao mới, công trình tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2016. Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu tái khởi động, tạo cơ hội học tập thuận lợi cho con em địa phương tốt hơn, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đầu tư ở Quảng Ngãi.

Hồng Long