Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình xúc động trở về trường cũ dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập

(Dân trí) - Sáng nay 17/11, tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Trường THPT Marie Curie (TPHCM), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trở về thăm trường với vai trò là cựu học sinh của trường.

Trong cảm xúc trở về thăm ngôi trường cũ nay tròn 100 tuổi, gặp lại thầy cô và bạn bè thời đi học, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình xúc động chia sẻ, trở lại mái trường với hơn 40 năm ngày ra trường, những kỷ niệm tình cảm với thầy cô, bạn bè thắm thiết, sôi nổi của tuổi học trò lại ùa về trong ông.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình xúc động trở về trường cũ dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập - 1

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gặp lại bạn bè cũ ra trường cách đây 40 năm
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gặp lại bạn bè cũ ra trường cách đây 40 năm

"Dưới mái trường này, tôi được học tập rèn luyện cả về nhân cách, tâm hồn, lý tưởng, kiến thức. Đó là hành trang quý báu để tiếp tục phấn đấu học tập ,trưởng thành, vững vàng trong cuộc sống và đóng góp cho quê hương, đất nước”, ông nói.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ, hiện nay chúng ta đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình như đổi mới chương trình SGK, thi và đánh giá chất lượng; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đổi mới công tác quản lý, phát huy dân chủ cơ sở trong nhà trường. Ông mong rằng Trường THPT Marie Curie cùng hệ thống các trường phổ thông trong cả nước phát huy truyền thống tốt đẹp, kết quả đã có, ra sức khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại.

Trường THPT Marie Curie, TPHCM kỷ niệm 100 năm ngày thành lập
Trường THPT Marie Curie, TPHCM kỷ niệm 100 năm ngày thành lập

Đặt biệt, xây dựng môi trường GD thân thiện, an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện đức –trí- thể - mĩ, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, đặc biệt chú trọng, quan tâm giáo dục lý tưởng, nhân cách, đạo đức, lối sống, trí thức pháp luật, ý thức công dân trong thời kỳ CM CN 4.0

Với học trò của trường là thế hệ sau của mình, ông nhắn nhủ, các em hãy xây dựng lý tưởng sống cao đẹp, biết cống hiến, xây dựng gia đình, cộng đồng xã hội và vì tương lai của dân tộc. Trước hết, học sinh cần chăm chỉ tích cực rèn luyện học tập và giữ cho mình những kỷ niệm ngọt ngào của thời học sinh. Luôn hướng đến lý tưởng cách mạng trong sáng và giữ cho mình căng tràn nhiệt huyết và ngọn lửa mạnh mẽ của trái tim thế hệ thanh niên, phấn đấu đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trường THPT Marie Curie ngày nay
Trường THPT Marie Curie ngày nay

Với bề dày 100 năm phát triển, Trường THPT Marie Curie có nhiều cựu HS hiện đang là những người thành công, nổi tiếng có nhiều cống hiến cho thành phố, cho đất nước trên nhiều lĩnh vực. Một số gương mặt như bà Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại Quốc hội; PGS.TS.BS Đỗ Quang Huân, Giám đốc Viện Tim TPHCM PGS.TS;BS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phó GĐ Bệnh viện Bình Dân, TS.BS Lê Bích Liên, Phó GĐ BV Nhi đồng 1…

Nhiều doanh nhân thành đạt cũng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Gin Tuấn Kiệt, nhà thiết kế Sỹ Hoàng, ca sĩ Quang Vinh, Nhật Tinh Anh...

Trường THPT Marie Curie (TPHCM) được xây dựng năm 1915 nhưng đến năm 1918 mới bắt đầu mở cửa đón nhận học sinh. Trường lúc bấy giờ chỉ dành riêng cho nữ sinh theo học nên có tên gọi là EPS des J.F Francaises (Trường Cao đẳng Tiểu học nữ sinh người Pháp). Trải qua những thăn trầm của đất nước, trường đã nhiều lần đổi tên, đóng cửa và đến năm 1948, chính có tên trường là Marie Curie.

Hoài Nam