Phó Chủ tịch nước trao học bổng đến con em chiến sĩ bảo vệ biển đảo

(Dân trí) - Chiều nay 5/7, tại TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao 140 suất học bổng “Em không phải bỏ học” đến các em trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chương trình do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng tổ chức.

Trong đó có 110 trẻ có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt và 30 trẻ là con cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo. Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, phó Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên, chia sẻ tình cảm, trách nhiệm với gia đình có người thân làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và là phần quà hết sức ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, thể hiện sự quan tâm của Phó Chủ tịch nước với mong muốn các em khắc phục khó khăn, không phải bỏ học, chuẩn bị tốt nhất cho tương lai các em.

Thay mặt Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trực tiếp trao tặng học bổng đến từng em học sinh.

Dịp này, có 140 em được nhận học bổng.
Dịp này, có 140 em được nhận học bổng.

Chương trình học bổng “Em không phải bỏ học” được phát động từ tháng 9/2012. Chương trình đã được tổ chức 20 lần tại các tỉnh, thành trên hầu hết các vùng trong cả nước, trao cho khoảng 6.400 trẻ em tại 47 tỉnh/thành với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Trẻ em được hưởng lợi từ chương trình là những em thuộc đối tượng khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, mồ côi … giúp các em thêm điều kiện tiếp tục đến trường.

Chương trình trao học bổng “Em không phải bỏ học” có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để các em được tiếp tục đến trường, không phải bỏ học. Thông qua hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ngành, đặc biệt là các bậc phụ huynh đói với việc học tập của trẻ em.
 
Dịp này, có 140 em được nhận học bổng.
Quỹ Bảo vệ trẻ em Việt Nam tặng 1,5 tỷ đồng hỗ trợ con cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, giúp các em phẫu thuật tim, môi, các bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh đó, Quỹ còn quan tâm đến con em các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo. Sự quan tâm là nguồn độn viên to lớn giúp các cán bộ, chiến sĩ yên tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

Tại buổi lễ,  Quỹ bảo vệ trẻ em Việt Nam tặng 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ 186 em là con cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo. Nguồn tiền này sẽ giúp các em phẫu thuật tim, môi, bệnh hiểm nghèo, bảo trợ dài hạn, hỗ trợ trực tiếp…

Khánh Hồng