Phó Chủ tịch nước thăm học sinh khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi

(Dân trí) - Chiều 28/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm các em học sinh khuyết tật tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (trung tâm Võ Hồng Sơn) là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của cố nhà báo Võ Hồng Sơn (nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc trung tâm Võ Hồng Sơn cho biết, năm học 2019 - 2020, trung tâm Võ Hồng Sơn đã tuyển sinh và hiện có 113 cháu học chữ và 33 cháu vừa học chữ vừa học nghề.

Phó Chủ tịch nước thăm học sinh khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi - 1
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương kết quả nuôi dạy trẻ khuyết tật của trung tâm Võ Hồng Sơn.

Trung tâm có 4 lớp nghề gồm các nghề vi tính văn phòng, vẽ, thêu, may công nghiệp và nấu ăn. Đối với các cháu đã thông thạo thêu, may giỏi, được hợp đồng làm việc và được trả lương theo sản phẩm.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ sự xúc động với những kết quả đạt được trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ khuyết tật tại trung tâm Võ Hồng Sơn. Với những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trung tâm cũng được Phó Chủ tịch nước biểu dương, khen ngợi.

Phó Chủ tịch nước thăm học sinh khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi - 2
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho các cháu đang theo học tại trung tâm Võ Hồng Sơn.

Nhân chuyến thăm lần này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Võ Hồng Sơn cùng nhiều phần quà cho các cháu. Đồng thời gửi tặng 80 triệu đồng cho điểm vui chơi trường Mầm non Phổ Cường (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Quốc Triều