Gia Lai:

Phó Bí thư xã vào trường lớn tiếng, “rút ví trúng má” học sinh lớp 5

(Dân trí) - Ngày 3/4, ông Phạm Quý Thành - Chủ tịch UBND xã Ia Băng (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) cho biết, trên địa bàn xã vừa có thông tin ông Nguyễn Phi V., Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh học sinh lớp 5  (Trường Tiểu học số 1, xã Ia Băng). Hiện chính quyền xã đã yêu cầu ông V. làm tường trình, đồng thời tiến hành họp xác minh cụ thể sự việc.

Theo ông Thành cho biết, nguyên nhân xuất phát từ xích mích nhỏ giữa em H.T.T. (gọi ông V. bằng bác ruột) với em T.T.T.N. (lớp 5A1).

Ngay sau khi nghe chuyện, ông V. rất bức xúc nên đã vào trường tát tai cháu ruột mình.

Tiếp đó, ông V. có rút ví ra, nói “tiền của chú đây, đứa nào lấy thì lấy đi” thì trúng một bên má của học sinh N. (người đòi tiền cháu ông V.). Tiếp đó, ông V. còn có hành vi lớn tiếng quát hai học sinh trước mặt các bạn học. Sự việc chỉ dừng khi giáo viên nhà trường đến can ngăn.

Sau sự việc xảy ra, ông V. cũng thừa nhận có sự việc và do nóng nảy nên đã có hành động không đúng. Ông V. sau đó đến gia đình em học sinh xin lỗi, mong bỏ qua.

Phạm Hoàng