Phát động hội thi “Thư viện năng động - sáng tạo” thời công nghệ 4.0

(Dân trí) - Ngày 13/10, Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Cục Thông cơ sở (Bộ Thông tin Truyền thông) tổ chức lễ phát động Hội thi “Thư viện Năng động - Sáng tạo” năm 2019. Đây là hoạt động nhằm xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh cũng như tăng khả năng tư duy sáng tạo thông qua thư viện.

Phát động hội thi “Thư viện năng động - sáng tạo” thời công nghệ 4.0 - 1
Ban Tổ chức nhấn nút lệnh phát động Hội thi "Thư viện năng động - sáng tạo" năm 2019

Hội thi được tổ chức nhằm tạo không gian học tập sáng tạo, tạo cảm hứng cho học sinh tìm tòi, học hỏi và nâng cao trình độ, tư duy sáng tạo. Hơn thế nữa, phát động được phong trào xây dựng thói quen đọc sách cho giới trẻ trong bối cảnh phát triển của công nghệ 4.0 sẽ là một thành công lớn.

Hội thi lần này sẽ đến các trường học bậc phổ thông (bao gồm: trường Tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDTX) và các trường chuyên biệt có thư viện trên địa bàn thành phố với thời gian diễn ra từ 14/10/2019 đến hết tháng 15/12/2019. Để tham gia hội thi, các trường chụp ảnh/quay đoạn phim thể hiện không gian thư viện trường trước và sau khi chỉnh trang. Đặc biệt, 40 trường đầu tiên đăng ký tham gia sẽ được Ban tổ chức xét duyệt hỗ trợ mức kinh phí 3 triệu đồng/ trường để chỉnh trang thư viện.

Phát động hội thi “Thư viện năng động - sáng tạo” thời công nghệ 4.0 - 2

Thu hút được học sinh đến thư viện là một thách thức trong bối cảnh công nghệ 4.0 phát triển

Hội thi sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích, 1 giải dành cho thư viện trường được bình chọn yêu thích nhất. Tổng giá trị giải thưởng là 310 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức Hội thi sẽ trao tặng kinh phí 50 triệu đồng để chỉnh trang thư viện của 1 trường khó khăn trên địa bàn thành phố.

Ông Khổng Mạnh Tuấn, Chuyên viên Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền Thông) cho biết: "Chúng tôi tổ chức hội thi nhằm xây dựng thói quen đọc sách trong hội viên, thanh niên thành phố, đồng thời tạo không gian học tập sáng tạo, thúc đẩy việc tương tác và kết nối trong quá trình học tập của học sinh, giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, thành viên ban tổ chức chia sẻ: “Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang đến làn sóng mới với tốc độ phát triển nhanh chóng của tri thức, thông tin mới cập nhật từng phút, từng giây đòi hỏi các bạn thanh thiếu niên Việt Nam phải có thái độ học tập, nghiên cứu một cách chủ động, nâng cao trình độ, khả năng tư duy sáng tạo và phát triển bản thân. Hi vọng sự thành công của hội thi sẽ được nhân rộng ra toàn quốc, để các em học sinh của 63 tỉnh thành Việt Nam có thể tiếp cận với nguồn tri thức dồi dào từ thư viện trường một cách dễ dàng và đầy cảm hứng hơn”.

Ông Tống cũng kỳ vọng, hoạt động này sẽ truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp trên toàn quốc, cùng chung tay trên hành trình kiến tạo tài năng Việt Nam. 

Lê Phương