Phát động cuộc thi “Mắt khỏe sáng tương lai” dành cho học sinh Tiểu học, THCS

(Dân trí) - Cuộc thi "Mắt khỏe sáng tương lai" được tổ chức dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên cả nước, nhằm khuyến khích các em học sinh chủ động chăm sóc đôi mắt, đảm bảo cho học tập và tương lai.

Sáng 9/12, tại Hà Nội diễn ra buổi phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chăm sóc mắt học đường “mắt khỏe sáng tương lai”, do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) và Báo Nhi Đồng phối hợp tổ chức.

Tại buổi phát động, BTC cho biết hiện cả nước có khoảng 3 triệu trẻ em có tật khúc xạ cần chỉnh và đeo kính, con số này ngày một tăng cao. Tuy nhiên, nhiều gia đình chưa quan tâm đúng mức.

Phát động cuộc thi “Mắt khỏe sáng tương lai” dành cho học sinh Tiểu học, THCS - 1

Thông qua cuộc thi này, BTC muốn tuyên truyền trực tiếp đến các em nhỉ những kiến thức cơ bản để ngăn ngừa, phòng tránh tật khúc xạ và bệnh về mắt ở trẻ em, khuyến khích học sinh chủ động chăm sóc mắt.

Học sinh sẽ làm bài thi trên giấy với các câu hỏi và phần thi tự luận.

Thời gian nhận bài và đăng kí tham gia trước ngày 20/12/2019.

BTC sẽ trao giải cá nhân và tập thể với cơ cấu: Giải nhất cá nhân 700.000 đồng; giải nhì: 500.000 đồng; giải 3 : 400.000 đồng; giải khuyến khích 100.000 đồng.

Các giải tập thể tương ứng với mức cao nhất 800.000 đồng- 200.000 đồng.

Phát động cuộc thi “Mắt khỏe sáng tương lai” dành cho học sinh Tiểu học, THCS - 2

Theo ông Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, tật khúc xạ là một trong những nguyên nhân dẫn đến mù lòa. Nước ta là một trong những quốc gia có nhiều nỗ lực trong việc chăm sóc mắt học đường nhằm giảm thiểu mù lòa và được thế giới đánh giá cao.

Trước đây, có những làng bản, người dân phổ biến đau mắt hột, nay đã không còn. Việc chăm sóc mắt cho người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là chăm sóc mắt học đường.

Cũng theo ông Bắc, hiện ước tính cả nước có trên 3 triệu học sinh có tật khúc xạ, cận thị cần chỉnh và đeo kính.

Việc cung cấp tình trạng mắt cho con em để chỉnh hoặc đeo kính rất cần thiết. Ngoài ra, nhà trường và gia đình cần tăng cường thời gian cho con em chơi thể thao, hạn chế các thiết bị điện tử…

M. Hà