Phản đối sáp nhập trường, phụ huynh vẫn chưa đưa trẻ đến trường

(Dân trí) - Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng hàng chục trẻ đang theo học tại trường mầm non xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vẫn chưa được phụ huynh đưa đến trường vì phản đối việc sáp nhập trường, dù ngành giáo dục đã tuyên truyền nhiều lần.

Theo ông Lê Văn Phúc - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa, trước việc nhiều phụ huynh chưa đưa con em đến trường học, ngành đã thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi đến trường.

Điểm trường mầm non thôn Ngọc Đỉnh (xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Điểm trường mầm non thôn Ngọc Đỉnh (xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

“Theo xu hướng chung, việc tổ chức cho học sinh tại một khu trung tâm sẽ đảm bảo an toàn và chất lượng hơn. Đề cập đến vấn đề này, lãnh đạo huyện có ý kiến chỉ đạo xem xét lại điểm lẻ tại thôn Ngọc Đỉnh để có hướng khắc phục”, ông Phúc cho biết.

Điểm trường lẻ tại thôn Ngọc Đỉnh được xây dựng từ năm 1972, do trường tiểu học sử dụng đến năm 2004 chuyển cho trường mầm non. Qua hàng chục năm sử dụng, trường đã xuống cấp nghiêm trọng, hai phòng đã bị sập, không đủ điều kiện đảm bảo an toàn để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của ngành.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, từ đầu năm học 2013 - 2014, Phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa đã có Công văn yêu cầu chuyển toàn bộ số trẻ đang học ở điểm lẻ này về khu trung tâm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh của các trẻ đã phản đối việc này và không đưa trẻ đến khu trung tâm.

Được biết, thôn Ngọc Đỉnh có gần 190 cháu có độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi, trong đó 37 cháu trong độ tuổi 5 tuổi. Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa, sau khi được tuyên truyền vận động, nhiều phụ huynh đã đưa trẻ đến khu trung tâm học. Hiện nay còn khoảng hơn 50 cháu chưa được phụ huynh đưa đến trường.

Nhiều phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng.
Nhiều phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trước thực trạng trên, Phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực tuyên truyền, vận động, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã và phụ huynh các trẻ thôn Ngọc Đỉnh để huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, quan tâm tạo môi trường giáo dục đảm bảm an toàn cho trẻ.

Ngành giáo dục huyện Hoằng Hóa cũng yêu cầu nhà trường phân công cán bộ, giáo viên đến từng hộ gia đình thôn Ngọc Đỉnh có trẻ trong độ tuổi đi học đưa con em đến trường. Bố trí, sắp xếp phòng học, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu sẵn sàng đón trẻ vào học.

Duy Tuyên