Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm:

"Phải đặc biệt quan tâm con em đồng bào dân tộc thiểu số"

(Dân trí) - Qua các kỳ đại hội khuyến học, đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học,... Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm luôn chỉ đạo Trung ương Hội và hội khuyến học các cấp hướng về vùng sâu, vùng xa.

Phải đặc biệt quan tâm con em đồng bào dân tộc thiểu số
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm trao tặng em Hoàng Thị Duyên (dân tộc Dao - sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội) Bằng khen tại Lễ Biểu dương và trao học bổng các học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng, đạt giải quốc gia, quốc tế 2013.

Phải đặc biệt quan tâm con em đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày 27/8/2013, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm làm việc tại tỉnh Sơn La. Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của Sơn La trong thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giáo dục cộng đồng; ưu tiên nguồn lực xây dựng xã hội học tập tại các cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Phải đặc biệt quan tâm con em đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày 10/9/2013, tại thị trấn Sapa (Lào Cai), GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã tham gia chỉ đạo Hội nghị giao ban Cụm Thi đua khuyến học 9 tỉnh Tây Bắc. Phó Chủ tịch Phạm Tất Dong đã giới thiệu về Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020” và Đề án số 7 của Hội Khuyến học Việt Nam về xây dựng mô hình xã hội học tập. Qua Hội nghị, các tỉnh hội đã trao đổi nhiều kinh nghiệm sáng tạo trong công tác Hội ở miền núi như Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ...

Phải đặc biệt quan tâm con em đồng bào dân tộc thiểu số
Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm thăm và làm việc với một số tỉnh, thành hội và lãnh đạo tỉnh ủy - UBND một số tỉnh phía Nam trong đợt đi công tác cơ sở tháng 4/2013.

Phương Nhung (Tổng hợp)