Ông Nguyễn Văn Mễ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Ngày 2/10, Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ thứ IV (2019-2024). Ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ trước với sự tín nhiệm rất cao, đã được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới này.

Ông Nguyễn Văn Mễ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế - 1

Đến tham dự hội nghị có GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước (hàng đầu, thứ tư từ trái sang)

Trong nhiệm kỳ các cấp hội thời gian qua, Hội đã mở được 458 lớp tập huấn chuyên đề với 71.633 lượt cán bộ, hội viên tham dự. Số chi hội dân cư tăng lên 1.710, số ban khuyến học đạt 838, số hội viên đạt 88.314 người chiếm 7,34% dân số toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Mễ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế - 2

Nhiều hội viên gia nhập Hội Khuyến học tại Huế

Nhờ sâu sát, động viên kịp thời nên các cháu học sinh và gia đình khó khăn, các cấp hội đã góp phần giảm đến mức thấp nhất số học sinh lưu ban và bỏ học, nhất là ở các cấp tiểu học và đầu cấp THCS, nổi lên ở các huyện Nam Đông, Phú Lộc.

5 năm qua, Tỉnh hội cấp từ 6.300 suất học bổng trong đó có 203 suất trị giá 309 triệu đồng khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao; 290 suất trị giá 290 triệu đồng cho 290 học sinh sinh viên các trường nghề, 200 suất trị giá 250 triệu đồng cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội Khuyến học các địa phương, các dòng họ trao thưởng và học bổng trên 50.000 suất/năm.

Ông Nguyễn Văn Mễ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế - 3

Năm 2019, lần đầu tiên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là ông Phan Ngọc Thọ gặp mặt, tặng bằng khen cho học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi

Trong số các Quỹ Học bổng hoạt động trên địa bàn, học bổng ODON VALLET của Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” của ông bà Trần Thanh Vân - Kim Ngọc từ nguồn tài trợ của GS Odon Vallet có quy mô lớn nhất dành cho học sinh sinh viên Huế từ 2,1 đến 2,7 tỷ đồng/năm. Đại học Huế đã huy động được nhiều nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm và nguồn thư từ các trường thành viên để hỗ trợ cho sinh viên nghèo hiếu học, đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học, trong 5 năm Đại học Huế đã cấp 60.313 suất học bổng lên đến 356 tỷ đồng. Bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp, tập đoàn cùng chung tay trong công tác khuyến học với tỉnh…

Nhiệm vụ và phương hướng nhiệm kỳ mới 2019-2024, Hội sẽ tập trung đa dạng hóa các hình thức huy động quỹ khuyến học, khuyến tài như khoản đóng góp theo ngày công, ngày lương của người lao động, gây quỹ tại chỗ qua phong trào trồng cây khuyến học, mở rộng phong trào nuôi heo đất khuyến học, sổ tiết kiệm khuyến học; tập trung xây dựng và phát triển Quỹ khuyến tài Nguyễn Chí Thanh; Quỹ khuyến học các cấp dành tỷ lệ thỏa đáng cho khuyến khích học nghề và bồi dưỡng tài năng trẻ, học sinh sinh viên vùng đầm phá và đồng bào các dân tộc; tăng dần tỷ lệ quỹ khuyến học dành cho việc khuyến khích phong trào học tập của người lớn tuổi…

Ông Nguyễn Văn Mễ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế - 4

Ông Nguyễn Văn Mễ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và là Chủ tịch các nhiệm kỳ trước của Hội Khuyến học tỉnh được tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới

Đại Dương