Nữ thí sinh cao hơn 1m với ước mơ vào trường ĐH Bách khoa

(Dân trí) - Gặp chúng tôi, nữ sinh với chiều cao khiêm tốn hơn 1 mét Nguyễn Ngọc Tường Vy (học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết ước mơ em là thi thật tốt để xét tuyển vào ĐH Bách khoa.

Nguyễn Ngọc Tường Vy sinh ra trong gia đình có 2 chị em ở Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. Chiều cao khiêm tốn của em là tự nhiên chứ không có ảnh hưởng bởi di truyền trong dòng họ với di chứng chiến tranh hay dị tật gì.

Dù học ở trường huyện, thiếu thốn nhiều so với các bạn bè cùng trang lứa nhưng Vy rất cố gắng để học tốt các môn. Kỳ thi này, Vy cho biết sẽ gắng thi có điểm thật cao.Năm nay Vy thi ở ĐH Khoa học Huế (thuộc điểm thi 26 của ĐH Huế).

Tường Vy ở buổi thi đầu tiên

Tường Vy ở buổi thi đầu tiên

“Em thi khối D nên khá sợ môn Lý, còn ở môn Văn em cũng khá lo khi có thể sẽ có một số câu hỏi rộng với nhiều vấn đề bên ngoài. Kinh nghiệm làm bài của em là làm rõ ràng, mạch lạc. Em sẽ gắng để xét tuyển vào ĐH Bách khoa ở Đà Nẵng hoặc một trường ở TP Hồ Chí Minh” - Vy chia sẻ.

Được biết 2 khối cấp 1, cấp 2, Vy được học sinh giỏi. Ở cấp 3 em chỉ được giỏi vào năm lớp 12. Công nuôi dưỡng của cha mẹ em sẽ cố gắng không phụ lòng bằng cách thi thật tốt.

Em chờ giám thị gọi vào phòng

Em chờ giám thị gọi vào phòng
Chuẩn bị làm bài

Chuẩn bị làm bài

Chuẩn bị làm bài
Với chiều cao khiêm tốn chỉ hơn 1 mét

Với chiều cao khiêm tốn chỉ hơn 1 mét
Với chiều cao khiêm tốn chỉ hơn 1 mét nhưng Vy có quyết tâm rất cao
Hình bóng nữ sĩ tử nhỏ con trong kỳ thi THPT quốc gia tại Huế. Chúc em sẽ thành công!

Hình bóng nữ sĩ tử nhỏ con trong kỳ thi THPT quốc gia tại Huế. Chúc em sẽ thành công!

Video
:






Đại Dương