Kiên Giang:

Nữ sinh lớp 7 đánh bạn bất tỉnh

(Dân trí) - Nữ sinh lớp 7 liên tục giật tóc, đấm vào đầu, cầm đầu bạn đập giữa nền trong tiếng “chỉ đạo” và cổ vũ của bạn bè và chỉ dừng tay khi bạn nằm bất tỉnh. Theo thông tin từ phía nhà trường, hai nữ sinh từng là bạn thân.

Những ngày qua, nhiều học trò ở Kiên Giang truyền tay nhau clip quay lại cảnh một nữ sinh được cho là tại địa phương này đánh bạn một cách dã man. Clip gần 2 phút quay lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau trong tiếng cổ vũ của rất đông bạn bè xung quanh.

Nữ sinh lớp 7 đánh bạn bất tỉnh - 1

Hai nữ sinh lớp 7 ở Kiên Giang đánh nhau trong tiếng cổ vũ của bạn bè
Hai nữ sinh lớp 7 ở Kiên Giang đánh nhau trong tiếng cổ vũ của bạn bè

Nữ sinh mặc đồng phục thể dục của trường học ở thế yếu, ra sức che đầu, chống đỡ trước sự hung hăng của bạn nữ mặc quần sọc trắng, áo đen. Bạn nữ này liên tục giật tóc, đấm vào đầu, cầm đầu bạn đập vào giữa đường, kéo tóc… không nghỉ tay một giây nào.

Xung quanh, nhiều học trò đứng xem không ngừng cổ vũ: "Đánh vào đầu đi, đạp chân nó, mạnh vào…".

Sau nhiều lần bị đánh đấm, bị đập đầu giữa đường, nữ sinh mặc đồng phục mặt thâm bầm, bất tỉnh tại chỗ thì bạn kia mới chịu buông tay sau khi được một số bạn vào kéo ra. Clip cũng quay lại một vào người bạn vào đỡ bạn nữ bị đánh ngất xỉu, cố gắng đỡ lên xe đạp.

Sự việc chỉ dừng lại khi bạn nữ mặc đồng phục thể dục bất tỉnh tại chỗ (Ảnh cắt từ clip)
Sự việc chỉ dừng lại khi bạn nữ mặc đồng phục thể dục bất tỉnh tại chỗ (Ảnh cắt từ clip)

Nhiều nguồn tin cho hay, học sinh xuất hiện trong clip này thuộc Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trao đổi với báo chí về sự việc, ông Lương Minh Bôn, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du xác nhận, hai học sinh đánh nhau trong clip là học sinh của trường đều đang học lớp 7. Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày thứ 6, ngày 28/9 tại công viên Bãi Dương, khu lấn biển ở thành phố Rạch Giá.

Thông tin từ phía nhà trường, hai học sinh này đều là học sinh lớp 7, trước đây là bạn thân nhưng có xảy ra mâu thuẫn nên gần đây không chơi với nhau nữa. Sau đó, bạn bè xúi giục, kích động đã dẫn đến vụ ẩu đả ngoài đường.

Ông Bôn cho biết thêm, phía trường đã mời phụ huynh và hai học sinh trong sự việc này lên để trao đổi. Tuy nhiên, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh sự việc nên nhà trường sẽ chờ báo cáo chính thức từ cơ quan công an để hội đồng xử lý kỷ luật xử lý nghiêm khắc học sinh trong sự việc này.

Lê Đăng Đạt