Nữ sinh lớp 11 dũng cảm ngăn chặn 2 tên trộm chó

(Dân trí) - Phát hiện thấy hai đối tượng lạ mặt với những biểu hiện bắt trộm chó, em Lê Thị Sen lao thẳng xe đạp ra ngăn chặn và cố tìm cách giữ hai đối tượng lại, đồng thời tri hô mọi người ra truy bắt.

Công an xã Hà Ninh (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đang đề xuất khen thưởng em Lê Thị Sen, học sinh lớp 11 Trường THPT Hà Trung, huyện Hà Trung về hành động dũng cảm của Sen.

Trước đó, khoảng 6 giờ, ngày 12/4, Sen đang đi mua đồ ăn sáng cho gia đình thì phát hiện hai đối tượng lạ mặt đi xe máy vào trong khu vực xóm 3, xã Hà Ninh, với những biểu hiện nghi đi trộm cắp.

Khen thưởng nữ sinh lớp 11 dũng cảm ngăn chặn 2 tên trộm chó
Ông Phạm Ngọc Nhuận - Trưởng Công an xã Hà Ninh chia sẻ với PV về hành động dũng cảm của em Lê Thị Sen.

 
Sau đó, Sen nghe tiếng chó kêu, em liền quay lại và phát hiện hai đối tượng trên đang ôm 2 con chó trên xe máy chạy về hướng mình. Ngay lập tức, Sen lao chiếc xe đạp ra đường để ngăn cản hai đối tượng trên, đồng thời lao tới giữ chiếc xe máy của hai đối tượng và tri hô hàng xóm ra vây bắt 2 tên trộm chó.

Thấy vậy, hai đối tượng trên liền bỏ xe máy mang BKS 36F1 - 08570 chạy ra hướng đường quốc lộ 1A để tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 2 con chó đã chết cùng một túi nilon đựng chất màu đen nghi là bả chó.

Vì quá bức xúc, người dân đã dùng búa, gạch đạp nát hoàn toàn chiếc xe máy. Được biết chiếc xe máy trên của một cô gái trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc.

Do lao ra chặn chiếc xe máy của hai đối tượng trên nên chiếc xe đạp của Sen bị méo mó hoàn toàn. Được biết đây là phương tiện duy nhất của em Sen dùng để đi học.
 
Công an xã Hà Ninh cũng đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Hà Trung. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương khen thưởng cho Tổ an ninh xóm 3, xã Hà Ninh và em Lê Thị Sen.

 
Duy Tuyên