Phú Thọ:

Nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh hội đồng đến lún xương cánh mũi

(Dân trí) - Một nữ sinh ở Phú Thọ vừa bị đánh hội đồng lún xương cánh mũi chỉ vì nhìn “không ưa”.


Theo nguồn tin từ Chuyển động 24h, ngày 19/3/2015, một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đã xảy ra tại trường THPT Trung Giáp, huyện Phù Ninh, Phú Thọ‎. 

Nạn nhân là em Em Trần Thị Phương Lan - bí thư lớp 10E. Lan đã bị 4 bạn học khác xúm lại đánh hội đồng đến đa chấn thương mà nguyên nhân dẫn tới sự việc chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Nữ sinh Lan nghẹn ngào kể lại chuyện bị bạn đánh hội đồng.

Nữ sinh Lan nghẹn ngào kể lại chuyện bị bạn đánh hội đồng.

Kể lại sự việc, Lan nghẹn ngào cho biết: “Các bạn liên tiếp tát, túm tóc em. Sau khi ngã, em bị bạn Nhung đạp vào mặt. Ngoài ra có người xé áo em…Em mong sau này mấy bạn kia sẽ không làm thế với em nữa”.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Thành - Trưởng khoa ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, chấn thương ở hai mắt của Lan hơn 10 ngày sẽ khỏi, còn lún xương cánh mũi sẽ phải mất hơn 1 tháng để hồi phục.

Vụ việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng và phía công an cũng đã vào cuộc.

Hoành Sơn (tổng hợp)
 

 

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!