Nữ sinh khiếm thính tự tin đi thi

(Dân trí) - Sáng nay 30/6, cùng với các thí sinh khác, em Trần Lê Khả Ái - một trong số hiếm trẻ bị câm điếc bẩm sinh không học tập ở trường chuyên biệt - đã có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi. Cũng như mọi ngày, ông Trần Khương lại đồng hành cùng con gái.

Từ sớm, hai cha con em Trần Lê Khả Ái đã có mặt ở điểm thi
Từ sớm, hai cha con em Trần Lê Khả Ái đã có mặt ở điểm thi

Sáng nay, tại điểm thi trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận 3, TPHCM), thí sinh Trần Lê Khả Ái - học sinh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ (quận Gò Vấp) cùng cha có mặt khá sớm. Như các thí sinh khác, Khả Ái mang tâm lý khá thoải mái.

Ông Trần Khương kiểm tra lại giấy báo dự thi của con gái
Ông Trần Khương kiểm tra lại giấy báo dự thi của con gái

Nữ sinh này từng chia sẻ mình rất thích vẽ và có ước mơ may đồ và thiết kế thời trang để nối nghiệp công việc của ba mẹ. Trong đợt đăng ký thi THPT quốc gia, em đăng ký thi 5 môn gồm Toán, Văn, Anh, Lý và Hóa. Em cho biết mình sẽ cố gắng phải đi thi để biết năng lực của mình cũng như đăng ký xét tuyển ĐH.

Cùng các thí sinh khác, Khả Ái đến phòng làm thủ tục dự thi
Cùng các thí sinh khác, Khả Ái đến phòng làm thủ tục dự thi

Mới đây, thấy nghị lực của Khả Ái, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã trao học bổng toàn phần ngành thiết kế thời trang trong 4 năm học với tổng chi phí hơn 200 triệu đồng cho em. Ngoài ra, một trường ĐH khác cũng thông báo sẽ xem xét cấp học bổng cho Ái vào học ngành thiết kế sau khi em nộp 3 bảng vẽ vào tháng 7 tới. Bố Khả Ái - ông Trần Khương từng bộc bạch: “Cùng nhau học chung với con tới giờ, con tôi được nhận học bổng là điều bất ngờ ngoài dự kiến của mình. Tôi chỉ mong muốn Khả Ái học xong lớp 12 và sống trên đôi chân của mình”.

Trên khuôn mặt nữ sinh này toát lên sự tự tin
Trên khuôn mặt nữ sinh này toát lên sự tự tin

Đó là lí do ông vẫn muốn con mình tham gia kỳ thi THPT quốc gia sắp tới để vào ĐH dù Ái hoàn toàn đủ điều kiện được đặc cách tốt nghiệp và có những trường ĐH rộng cửa chào đón. Ông muốn con mình tập trung ôn thi cho tốt, dù đạt điểm thi bao nhiêu thì đó cũng là kết quả nỗ lực của con gái mình và từ đó bé sẽ có cách đi lên của riêng mình.

Chia sẻ với bố sau khi làm xong thủ tục
Chia sẻ với bố sau khi làm xong thủ tục

Lê Phương

Ảnh: Nguyễn Quang