Nữ sinh duy nhất đạt điểm 10 tại TPHCM chia sẻ bí quyết thi

(Dân trí) - Theo kết quả điểm thi THPT quốc gia 2016 được các cụm công bố, tại TPHCM chỉ duy nhất một thí sinh đạt điểm 10, với môn Hóa học. Đó là thí sinh Hoàng Minh Huyền, học sinh lớp 12D1, Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến, TPHCM.

Bên cạnh đó, 4 môn thi còn lại của Minh Huyền cũng khá cao bao gồm: Toán 9,25; Ngữ văn 7; Lý 9,4; và tiếng Anh 7,63. Tính theo khối A, tổng điểm của thí sinh này cao nhất cụm thi do trường ĐH Sư phạm TPHCM chủ trì là 28,65 điểm.


Nữ sinh Hoàng Minh Huyền (đằng trước, đeo kính) cùng bạn trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa (ảnh NVCC)

Nữ sinh Hoàng Minh Huyền (đằng trước, đeo kính) cùng bạn trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa (ảnh NVCC)

Chiều tối qua, sau khi bết mình là đạt điểm 10 duy nhất trong hơn 63.000 thí sinh tại TPHCM đăng kí dự thi ở 4 cụm thi do các trường ĐH chủ trì, Minh Huyền cho biết cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, nữ sinh này cảm thấy vui và hạnh phúc. Ba mẹ Huyền bận buôn bán nên mãi đến tối em mới báo tin cho ba mẹ biết được. “Ba mẹ vui và tự hào về em”, nữ sinh này kể.

Minh Huyền cho biết em sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Bình, sau khi kết thúc lớp 9 tại Trường THCS Lê Quý Đôn (huyện Kiến Xương, Thái Bình), em theo ba mẹ chuyển vào TPHCM để kinh doanh. Vào TPHCM, gia đình quyết định cho em vào học trường Tư thục Nguyễn Khuyến.

Nói về bí quyết học tập của mình, Huyền khiêm tốn cho rằng mình không có bí quyết gì đặc biệt. Em cho biết , ở trường chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài kĩ kết hợp thường xuyên luyện tập giải các đề thi. “Em cũng cố gắng nắm chắc các phần kiến thức của môn Hóa ngay tại giờ học và làm thêm nhiều bài tập cũng như giải nhiều dạng đề khác nhau để củng cố kiến thức đã học”.

Nhắc lại hôm thi môn Hóa học, Huyền cho biết, trước tiên tâm lý khi làm bài phải bình tĩnh, thêm vào đó khi cầm đề, cần đọc nhanh các câu hỏi. Do đề Hóa hơi dài nên giải quyết các câu trả lời nhanh nhưng phải chắc, nhất là ở phần đầu với nhiều câu hỏi kiến thức căn bản. Đối với những câu sau thì cần sự chắc chắn trong từng câu thì mới có hoàn thành bài thi đúng với thời gian quy định và đạt điểm tốt.

Huyền cũng cảm thấy tiếc ở buổi thi môn Toán, một câu liên quan đến bất đẳng thức em chưa làm được thì đã hết thời gian nên điểm không tốt bằng môn Lý, Hóa.

Thầy giáo Nguyễn Văn Quy, giáo viên chủ nhiệm của Huyền cho hay Huyền là học sinh ngoan, hiền và rất chăm chỉ học tập. Kết quả học tập năm lớp 12 của em đạt loại Giỏi. Khi biết em đạt điểm 10, thầy cô rất vui và đầy tự hào vì những nỗ lực trong học tập của em đã đạt kết quả tốt.

Với tổng 28.65 điểm 3 môn khối A, nữ sinh quê Thái Bình cho biết dự kiến xét tuyển vào Trường ĐH Dược Hà Nội.

“Dù vào TPHCM sống nhiều năm nhưng em vẫn thích ra Bắc học để gần quê, và sau này có thể về quê để làm việc. Được như thế là điều tuyệt vời nhất”, Minh Huyền lý giải về quyết định của mình.

Hà Minh