Nữ sinh “choảng” nhau như phim hành động

(Dân trí) - Một nhóm nữ sinh “choảng” nhau như trong phim hành động ngay trên đường quốc lộ sau buổi tan trường trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh và người dân địa phương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h 30 phút ngày 19/10, trên tuyến quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), có một nhóm học sinh nữ tham gia đánh nhau trên đường.

Từ nội dung đoạn clip cho thấy, một nữ sinh bị nhóm bạn tham gia đánh tới tấp. Có một số nữ sinh khác vào can ngăn, tuy nhiên nữ sinh này liên tiếp bị bạn dùng ô đập mạnh vào người, túm tóc và xô đẩy.


Phải một lúc sau, khi có sự can thiệp của người dân thì những nữ sinh này mới thôi đánh bạn. Điều đáng nói là trong khi xảy ra sự việc có rất nhiều học sinh nam đứng tại hiện trường, tuy nhiên không vào can ngăn mà còn có biểu hiện cổ vũ cho nhóm nữ sinh đánh bạn.

Qua một số thông tin cho biết, nhóm nữ sinh đánh nhau trên là học sinh Trường THPT Triệu Sơn VI, huyện Triệu Sơn. Sáng nay 22/10, phóng viên đã đến Trường THPT Triệu Sơn VI thì được thầy Lê Đình Hùng - phó hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Nhìn vào áo đồng phục mà nhóm học sinh này mặc thì không phải học sinh của nhà trường. Sau khi nghe thông tin, nhà trường cũng có tìm hiểu, tuy nhiên khẳng định không phải là học sinh của trường”.

Sáng cùng ngày, phóng viên tiếp tục đến Trường THPT Triệu Sơn IV, đóng tại địa bàn xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn. Tại đây, ông Hoàng Ngọc Đức - hiệu trưởng khẳng định: “Học sinh trường chúng tôi không đánh nhau" và cho biết hiện ông đã bàn giao công việc lại cho phó hiệu trưởng.
 
Khi phóng viên đưa đoạn clip ra, ông Đức cho gọi thầy hiệu phó nhà trường xuống làm việc. Sau khi xem đoạn clip, hiệu phó Trần Quốc Dũng có vẻ tin và lúc này mới cho gọi một số học sinh có mặt trong đoạn clip đến phòng hiệu trưởng để hỏi sự tình. 

Ông Trần Quốc Dũng (người đeo kính) - phó hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn IV xem lại đoạn clip.
Ông Trần Quốc Dũng (người đeo kính) - phó hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn IV xem lại đoạn clip.

Em Phùng Thị Hiền - học sinh lớp 12C4 là người có mặt trong đoạn clip cho biết: “Em không đánh nhau mà vào can ngăn các bạn. Người bị đánh là bạn Lê Thị Việt Anh lớp 12C1, người cầm ô đánh vào Việt Anh là bạn Lê Hồng Anh, lớp 11A6”.

Theo trình bày của em Lê Thị Việt Anh, vào ngày hôm đó, khi vừa tan học, Việt Anh cũng một số bạn đang trên đường về nhà, khi đi đến địa bàn xã Thọ Ngọc thì bị một nhóm học sinh kéo xuống, đổ cho Việt Anh chửi bạn nên quây vào đánh, khiến Việt Anh bị bứt đứt 3 cúc áo và bị rạch dao lam vào cổ, vẫn còn vết thương.

Còn em Lê Hồng Anh, người liên tiếp dùng ô đánh vào bạn cùng trường cho biết: “Do năm lớp 10, bạn Việt Anh và Lan Hương có gọi em ra ngoài sân bóng định đánh em nhưng đúng lúc có trống vào học nên chưa kịp đánh”.

Trao đổi với Dân trí, ông Trần Quốc Dũng cho biết: “Hôm đó tôi trực, khi vừa về đến nhà có nghe cô Nguyên - cán bộ kế toán nhà trường báo cáo có vụ đánh nhau, tuy nhiên, đó là một nhóm học sinh của trường khác. Sáng nay trong buổi chào cờ, trường có quán triệt, xác định các em học sinh trong đó là bị hại”.

Nữ sinh Lê Thị Việt Anh (Bên phải) bị đánh hội đồng.
Nữ sinh Lê Thị Việt Anh (bên phải) bị đánh hội đồng.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Nguồn - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: “Lãnh đạo Sở rất quan tâm đến vụ việc, nhất là học sinh nữ lại cần phải quan tâm. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi có yêu cầu ban giám hiệu họp, báo cáo xác định nếu là học sinh của trường phải giáo dục, xử lý. Quan điểm của Sở là chỉ đạo trực tiếp, nếu học sinh đánh nhau phải tổ chức kiểm điểm, xử lý theo điều lệ trường học theo hướng giáo dục là chính”.

Duy Tuyên