Đắk Nông:

Nữ sinh 18 tuổi - Đảng viên trẻ nhất tỉnh Đắk Nông

(Dân trí) - Đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi, Nguyễn Thị Thục Duyên trở thành Đảng viên trẻ nhất tỉnh Đắk Nông. Dấu mốc này không chỉ là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện mà còn xuất phát từ thành tích học tập đáng nể của cô học trò vùng cao.

Trường THPT Đắk Song (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) nhiều năm nay trở thành điểm sáng trong ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông. Năm học 2016-2017, thầy trò trường đón nhận hai niềm vui lớn khi đề tài khoa học “Những giải pháp giúp học sinh M’Nông sống hòa nhập trong trường học” của học sinh Chia Việt Mỵ đoạt giải Ba quốc gia và Nguyễn Thị Thục Duyên trở thành Đảng viên trẻ tuổi nhất sinh hoạt tại Đảng bộ trường.


Nguyễn Thị Thục Duyên trong buổi lễ kết nạp Đảng viên tại trường THPT Đắk Song

Nguyễn Thị Thục Duyên trong buổi lễ kết nạp Đảng viên tại trường THPT Đắk Song

Thục Duyên hiện là học sinh lớp 12A8, trường THPT Đắk Song. Cô học trò trường huyện sinh ra trong gia đình có ông nội, bố và hai chị gái là Đảng viên nên ngay từ khi bước chân vào mái trường cấp 3, Duyên xác định đi theo con đường mà những thế hệ trước đã đi. Và điều bất ngờ đến với em khi tháng 4/2017, Duyên được chi bộ trường THPT Đắk Song tổ chức kết nạp Đảng, ước mơ của em đã sớm trở thành hiện thực.

Là nữ sinh duy nhất của tỉnh Đắk Nông được kết nạp Đảng trong năm học này, đối với Duyên đó là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi. Với kết quả suốt 11 năm liền là học sinh giỏi, riêng năm học 2016-2017, em còn đạt học sinh giỏi tỉnh và huy chương đồng Olympic bộ môn Ngữ văn khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), tạo tiền đề vững chắc cho nữ sinh tuổi 18 tự tin đứng dưới lá cờ búa liềm.

Chia sẻ niềm vinh dự này, Duyên khiêm tốn: “Thật ra trong tỉnh cũng có nhiều bạn xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhưng do các bạn chưa đủ tuổi nên chậm hơn em một chút. Ai cũng giỏi, cũng xông xáo trong hoạt động phong trào, nhiều bạn còn đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia nữa. Riêng với bản thân em, trở thành Đảng viên là niềm tự hào, là thành quả của nỗ lực học tập, hoạt động trong thời gian dài nhưng đồng thời cũng là vai trò, trách nhiệm thôi thúc em phải tiếp tục rèn luyện tư tưởng, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội”.


Thục Duyên có thành tích học tập đáng nể.

Thục Duyên có thành tích học tập đáng nể.

Chính vì vậy, bên cạnh thành tích học tập đáng nể, là Bí thư Chi đoàn lớp 12A8, Duyên còn được thầy cô đánh giá là học sinh gương mẫu, phát huy vai trò “đầu tàu”, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn. Nhiều sáng kiến hoạt động phong trào của Duyên không những hấp dẫn, phù hợp với thành viên trong lớp mà là hình mẫu cho nhiều lớp khác học tập, minh chứng bằng tấm bằng khen “Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Tỉnh đoàn Đắk Nông trao tặng.

Đầu năm học vừa rồi, Duyên còn được bầu làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ước mơ xanh, trực thuộc Đoàn trường THPT Đắk Song. Nói về công việc mới này, Duyên cho biết: “Em tham gia câu lạc bộ ban đầu với mục đích hoạt động xã hội, từ thiện… Thực sự đây là môi trường giúp học sinh chúng em thể hiện quan điểm, suy nghĩ và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Tuy quy mô nhỏ, nhưng từ ngày thành lập, chúng em đã giúp đỡ được nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Sau hai năm tham gia, em được các thành viên tin tưởng bầu làm phó chủ nhiệm với hy vọng giúp câu lạc bộ ngày càng lơn mạnh, hiệu quả”.

Về dự định trong tương lai, Duyên cho biết: “Sắp tới là kỳ thi quan trọng của đời học sinh, nên em sẽ cố gắng ôn luyện thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thì THPT Quốc gia. Em dự định theo học ngành Xã hội học, để có thể tiếp cận sâu hơn những vấn đề xã hội, đặc biệt là những vấn đề mà em đang quan tâm, theo đuổi nhiều năm nay”.


Thục Duyên (thứ 3 từ trái sang) là bí thư chi đoàn, năng nổ trong hoạt động xã hội thiện nguyện

Thục Duyên (thứ 3 từ trái sang) là bí thư chi đoàn, năng nổ trong hoạt động xã hội thiện nguyện

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Trần Bảo Ngọc, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường THPT Đắk Song cho biết, Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các đoàn viên, thanh niên, cũng như tất cả học sinh về chủ trương, điều kiện kết nạp Đảng viên trẻ. Nhà trường thường tổ chức nói chuyện truyền thống, phát động các phong trào thi đua, tạo ra môi trường bình đẳng cho các em học sinh có ý chí cầu tiến.

“Những học sinh nào khẳng định được khả năng, thành tích cao trong học tập và hoạt động đoàn thể, đồng thời nhận được sự đồng thuận nhiều trong quá trình phát triển Đảng sẽ được chi bộ xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong các tiêu chí, chi bộ đặc biệt chú trọng nhiều tới phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cách gương mẫu, đi đầu của học sinh. Việc làm này góp phần tôi luyện, củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ và tạo bước đệm về mặt tư tưởng, chính trị để khi vào đại học, các em có thể thực hiện tiếp”, thầy Ngọc khẳng định.

Được biết, chỉ trong 2 năm trở lại đây, Chi bộ Trường THPT Đắk Song đã giới thiệu 16 đoàn viên, thanh niên là học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có 2 học sinh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ thực tế cho thấy, những quần chúng ưu tú, Đảng viên trẻ là học sinh đều có học lực, đạo đức tốt, là hành trang để các em trở thành những công dân, cán bộ tốt cho xã hội.

Đánh giá về vấn đề này, ông Võ Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đắk Song cho biết: “Việc phát triển Đảng viên trẻ là vấn đề mà Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm. Hai năm trở lại đây, trên địa bàn huyện mới có những học sinh được xét kết nạp Đảng. Việc phát triển Đảng viên trong học sinh là điều hết sức ý nghĩa, nên thực hiện vì sẽ tạo động lực cho tuổi trẻ thi đua, phấn đấu”.

Dương Phong