Gia Lai:

Nữ học sinh lớp 10 hy sinh thân mình để cứu 4 em nhỏ

(Dân trí) - Ngày 8/11, Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết, vừa qua Tỉnh đoàn đã đến nhà truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến em Ksor Nhuên (làng Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia Lai) vì đã quên mình cứu 4 em nhỏ bị đuối nước.

Theo đó, em Ksor Nhuên là nữ học sinh lớp 10A5 Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Phú Thiện (Gia Lai). Trước đó, chiều 29/9/2018, trên đường đi làm rẫy về, Ksor Nhuên phát hiện 4 em nhỏ đang bị đuối nước trên sông A Yun. Không đắn đo, em Ksor Nhuên liền nhảy xuống cứu được 3 em. Tuy nhiên, khi em cuối cùng vừa được đẩy lên bờ thì Ksor Nhuên đã kiệt sức, bị dòng nước cuốn trôi. Đến 19h30 cùng ngày, mọi người mới tìm thấy thi thể của em Ksor Nhuên.


Đại diện tỉnh đoàn đã đến gia đình và truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến em Ksor Nhuên.

Đại diện tỉnh đoàn đã đến gia đình và truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến em Ksor Nhuên.

Gia đình em Ksor Nhuên (làng Sô Ma Hang A, xã Ia Peng) rất khó khăn. Khi đến truy tặng huy hiệu, tất cả cán bộ Tỉnh đoàn Gia Lai đều xúc động bởi căn nhà lụp xụp. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không lưu giữ được tấm ảnh cũ nào về nữ học sinh dũng cảm này.

Phạm Hoàng