Nữ Đảng viên tuổi 18 luôn có thành tích học tập dẫn đầu toàn trường

(Dân trí) - Trong suốt ba năm phổ thông, Hải Lý đều giữ vị trí số 1 về thành tích học tập của khối cũng như toàn trường. Năm 2018, em là học sinh duy nhất của Cụm nhận danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố trao tặng.

Nguyễn Hải Lý (18 tuổi) là cựu Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP. HCM). Em là một trong 2 đại diện nhỏ tuổi nhất tham gia Chương trình gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019.

Nhờ kết quả học tập tốt, luôn tích cực tham gia các hoạt động nên Hải Lý được kết nạp Đảng khi đang là học sinh lớp 12 và được chọn để tham dự buổi gặp gỡ đặc biệt này.

Trò chuyện với cô nữ sinh quê Bến Tre, Hải Lý bày tỏ: “Em cảm thấy rất vinh dự, may mắn và phấn khởi khi là một trong 2 đảng viên nhỏ tuổi nhất được tham gia chương trình”.

Nữ Đảng viên tuổi 18 luôn có thành tích học tập dẫn đầu toàn trường - 1
Nữ đảng viên 18 tuổi Nguyễn Hải Lý

Từ khi tham gia vào các hoạt động Đoàn, Hải Lý cho biết đó là một sự thay đổi lớn của bản thân. Là cô học sinh từ quê lên thành phố học nên thời gian đầu Hải Lý còn nhiều bỡ ngỡ, vì vậy hoạt động Đoàn giúp cho Lý cởi mở, hòa đồng, vui vẻ và biết thêm nhiều kỹ năng thực tiễn trong cuộc sống.

Bên cạnh việc tham gia tích cực các hoạt động, Hải Lý còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi luôn là học sinh dẫn đầu trường. Năm lớp 10, 12 Lý là học sinh đứng đầu khối, lớp 11 đứng đầu toàn trường kèm theo hàng loạt những giải thưởng trong các kỳ thi. Đặc biệt, em còn là học sinh duy nhất của Cụm dành danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” do thành phố tặng.

Bật mí về bí quyết học tập cũng như cách sắp xếp thời gian hợp lý, Hải Lý nhận mình là một người học thuộc bài tốt. Đồng thời phương pháp học của Lý là tranh thủ thời gian ở trường có bài tập nào làm được sẽ làm luôn, để có thời gian rảnh cho các hoạt động, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Sở trường và đam mê của Hải Lý là môn Sinh học, cô bạn cũng từng đạt giải Khuyến khích thành phố với môn học này. Tuy nhiên, Lý lại không theo đuổi đam mê đến cùng, trở thành một bác sĩ mà quyết định học luật.

Bước ngoặt này khiến bản thân Lý cũng khá bất ngờ nhưng vẫn rất hài lòng. Trong kỳ thi vừa qua, Lý đã thi đỗ vào trường Luật với số điểm 20,73 điểm.

Nữ Đảng viên tuổi 18 luôn có thành tích học tập dẫn đầu toàn trường - 2
Hải Lý vinh dự là 1 trong 2 đại diện nhỏ tuổi nhất tham gia Chương trình gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019

“Khi kết nạp Đảng em cũng ý thức được mình nên học ngành nào để có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho đất nước, cho Đảng. Lĩnh vực em đam mê thì thiên về sáng tạo còn bản thân em lại muốn được giúp đỡ, cống hiến một phần cho đất nước”, Hải Lý giải thích về lý do quyết định học trường Luật.

Mới trở thành một tân sinh viên nên mục tiêu trước mắt của Hải Lý là tập trung học tập thật tốt. Ngoài ra, em cũng định hướng trau dồi thêm tiếng Anh, để phục vụ cho sự nghiệp tương lai.

Nữ Đảng viên tuổi 18 luôn có thành tích học tập dẫn đầu toàn trường - 3

Thành tích học tập của Hải Lý:

  • Học sinh giỏi nhất khối 10 năm học 2016 – 2017.
  • Học sinh giỏi nhất trường năm học 2017 – 2018.
  • Học sinh giỏi nhất khối 12 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019.
  • Giấy khen và huy chương đồng môn Sinh học kỳ thi học sinh giỏi cụm 4 lần V năm học 2016 – 2017.
  • Giấy khen và huy chương đồng môn Sinh học kỳ thi học sinh giỏi cụm 4 lần VI năm học 2017 – 2018.
  • “Học sinh 3 tích cực” cấp trường 3 năm liền (2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019).
  • Giấy khen Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018.
  • Giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018.
  • Ban chấp hành Huyện Đoàn Bình Chánh tặng giấy khen “Học sinh ba tích cực” năm học 2017 – 2018.
  • Ban chấp hành Huyện Đoàn Bình Chánh tặng giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2017 – 2018.
  • Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen “Học sinh 3 tích cực” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Kim Bảo Ngân