Nghệ An:

Nụ cười rạng rỡ của thí sinh hoàn thành sớm kỳ thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Kỳ thi THPT quốc gia 2016 Nghệ An có 12.749 thí sinh đăng ký dự thi lấy điểm xét tốt nghiệp, trong đó có 373 thí sinh đăng ký chọn môn Vật lý là môn thi thứ 4. Như vậy, số thí sinh này đã kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2016 sớm so với nhiều bạn khác.


Nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Thị Thùy Linh sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Thị Thùy Linh sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Nguyễn Thị Thùy Linh (THPT Hermann Gmeiner, TP Vinh) đăng kí lấy điểm xét tốt nghiệp. Linh đăng kí môn Vật lý là môn tự chọn nên sau 2 ngày thi, Linh đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Trong hai ngày thi em làm bài không được như mong muốn nhưng điểm thi chỉ là một phần trong điểm xét tốt nghiệp (điểm thi cộng điểm tổng kết môn học lớp 12) nên em cũng không lo lắng lắm. Riêng với môn Vật lý chỉ cần 2 điểm là em đạt yêu cầu rồi nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành 20/50 câu hỏi. Giờ thì có thể nghỉ ngơi, thư giãn sau thời gian ôn thi”, Thùy Linh cho hay.


366 thí sinh tại Nghệ An kết thúc kỳ thi THPT sớm so với các bạn cùng khóa khi đăng kí môn Vật lý là môn thi tự chọn.

366 thí sinh tại Nghệ An kết thúc kỳ thi THPT sớm so với các bạn cùng khóa khi đăng kí môn Vật lý là môn thi tự chọn.

Sau khi kết thúc môn thi thứ 4, Thùy Linh cùng nhóm bạn gồm khoảng 10 người rôm rả bàn bạc địa điểm để “xả hơi” sau thời gian căng thẳng vừa qua.

Nhận thấy mình khó có khả năng xét tuyển vào trường đại học nên Trần Quốc Anh (Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Vinh) chỉ đăng kí thi lấy điểm xét tốt nghiệp. Sau khi có bằng tốt nghiệp THPT Quốc Anh sẽ chọn một nghề phù hợp để học hoặc đi nghĩa vụ quân sự. “Đối với em thì đây là một kỳ thi thành công. 4 môn thi vừa rồi em khá hài lòng với bài làm của mình. Còn giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm để chuẩn bị cho một hành trình mới”.


Đối với nhiều thí sinh thì đây là kỳ thi khá thành công do các em không bị áp lực quá nhiều về điểm số, nhiều em chỉ cần qua điểm liệt là đủ điều kiện để xét tốt nghiệp THPT.

Đối với nhiều thí sinh thì đây là kỳ thi khá thành công do các em không bị áp lực quá nhiều về điểm số, nhiều em chỉ cần qua điểm liệt là đủ điều kiện để xét tốt nghiệp THPT.

Em Lê Thị Ni Na (Trường THPT Tây Hiếu) là thí sinh duy nhất của thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đăng kí thi môn Vật lý. Trước khi buổi thi môn Vật lý bắt đầu, đội tiếp sức mùa thi phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa) đã có mặt trước cổng trường THPT Thái Hòa nơi Ni Na dự thi để trao quà động viên và chúc em hoàn thành tốt phần thi của mình.

Thí sinh Lê Thị Ni Na là thí sinh duy nhất của thị xã Thái Hòa (thuộc cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức) đăng kí môn Vật Lý. Trước khi buổi thi diễn ra, Ni Na nhận được món quà động viên khích lệ từ các anh chị tình nguyện viên.
Thí sinh Lê Thị Ni Na là thí sinh duy nhất của thị xã Thái Hòa (thuộc cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức) đăng kí môn Vật Lý. Trước khi buổi thi diễn ra, Ni Na nhận được món quà động viên khích lệ từ các anh chị tình nguyện viên.

Trước sự quan tâm của các anh chị tình nguyện viên, Ni Na rất vui và hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi của mình. Là thí sinh duy nhất nên khi ngồi một mình trong phòng thi, Ni Na cũng khá lo lắng nhưng với những kiến thức đã được giáo viên ôn luyện kỹ trong thời gian qua, em dần lấy lại bình tĩnh và hoàn thành bài thi trước khi thời gian thi kết thúc.

“Em không làm được hết các câu hỏi của đề bài đưa ra nhưng em hài lòng với bài thi của mình”, Ni Na cho biết.

Hoàng Lam