Ninh Thuận: Xây xong trường 7,2 tỷ đồng, HS vẫn chưa được học

(Dân trí) - Được xây dựng với kinh phí 7,2 tỷ đồng, Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) đã hoàn thành và bàn giao từ tháng 8/2010. Nhưng đến nay trường vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Trong khi đợi chờ, thầy trò nơi đây phải mượn phòng học của Trường dân tộc nội trú huyện Thuận Bắc để dạy và học. 

Từ quốc lộ 1A có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi trường 3 tầng khá khang trang nhưng lại nằm đìu hiu trong một khoảng không trống trải, xa khu dân cư, xung quanh là ruộng đồng. Để vào trường, chúng tôi phải để xe máy cách xa cả trăm mét, băng ngang qua một con mương, đi bộ vào. Khi đến gần, các phòng học của trường vẫn đóng cửa, phía trong chưa có các thiết bị dạy và học thiết yếu như: bảng, bàn ghế…

Ninh Thuận: Xây xong trường 7,2 tỷ đồng, HS vẫn chưa được học - 1
Trường THPT Phan Bội Châu Châu (huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) đã xây dựng xong và bàn giao từ tháng 8/2010, nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Chúng tôi qua Trường dân tộc nội trú huyện Thuận Bắc cách ngôi trường mới không xa. Các thầy của trường cho biết, do thiếu cơ sở vật chất nên ban giám hiệu phải liên hệ mượn phòng học của Trường dân tộc nội trú để giảng dạy. Nhưng ở đây cũng gặp khó khăn là thiếu phòng nên phải chia học sinh học thành hai buổi sáng và chiều. Trong năm học 2010-2011, Trường THPT Phan Bội Châu có bảy lớp 10 và một lớp 11 với 368 học sinh, nhưng hiện chỉ còn 322 học sinh.

Chiều qua 21/12, trao đổi với Dân trí, ông Lê Bá Phương, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Trường THPT Phan Bội Châu đã được xây dựng xong, nhưng còn thiếu trang thiết bị dạy học nên chưa thể đưa vào hoạt động ngay được. Trường được xây dựng từ nguồn kinh phí của dự án phát triển giáo dục trung học của Bộ GD-ĐT, Sở chỉ là chủ đầu tư về phần xây dựng, nên phải chờ trang thiết bị mới có thể sử dụng được.

Khi chúng tôi hỏi “Vậy, đến bao giờ mới có trang thiết bị?”, ông Phương cho biết “Có thể cuối tháng 12 sẽ chuyển các em học sinh qua học tại trường mới”.

Được biết, Ttrường THPT Phan Bội Châu được cấp 24 máy vi tính, nhưng hiện tại các máy vi tính này vẫn nằm trong hộp vì phải chờ có điện. Ngoài ra, ba chiếc tủ mới mua để đựng tài liệu trong phòng giáo viên cũng chưa được thanh toán.

Nguyễn Thành Chung