Ninh Bình: Năm 2015 tổng quỹ khuyến học đạt trên 62 tỷ đồng

(Dân trí) - Năm 2015, ngoài làm tốt công tác khuyến học - khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đạt kết quả cao, hoạt động xây dựng quỹ khuyến học ở Ninh Bình được phát triển rộng khắp. Tổng quỹ khuyến học các cấp trên địa bàn đạt hơn 62 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 67.000 đồng/năm.

Ngày 14/1, Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Tổng kết công tác khuyến học năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Báo cáo Tổng kết công tác khuyến học năm 2015 của Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình cho thấy, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong năm qua tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong đó phải kể đến phong trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, đơn vị và cộng đồng khuyến học. Toàn tỉnh có trên 142.000 gia đình hiếu học; 1.510 dòng họ hiếu học; 1.350 cộng đồng khuyến học.

Có được những thành quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Ninh Bình. Hoạt động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài cũng góp phần không nhỏ cho thành công nói trên. Năm 2015, việc xây dựng quỹ khuyến học ở Ninh Bình phát triển rộng khắp trong các gia đình, dòng họ, khu dân cư. Tổng quỹ khuyến học các cấp thu được trên 62 tỷ đồng, bình quân mỗi người đạt 67 nghìn đồng/năm.

Nhờ có nguồn quỹ ổn định, các hoạt động khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ phát triển giáo dục được triển khai kịp thời. Hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiếu học đã được quỹ khuyến học hỗ trợ, khuyến khích vươn lên đạt được nhiều thành tích cao. Số tiền trao học bổng mà Hội khuyến học Ninh Bình phối hợp với các tổ chức cá nhân khen thưởng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên đến hàng chục tỷ đồng. Hội khuyến học các huyện, các dòng họ cũng đã phát thưởng, trao học bổng với số tiền gần 13 tỷ đồng.

Năm 2016, Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ và cộng đồng. Phấn đấu toàn tỉnh có 80% các hộ gia đình, 70% dòng họ, 80% đơn vị, cộng đồng đăng ký theo tiêu chí của Trung ương Hội.

Các phong trào thi đua “Mùa xuân khuyến học”, “Tháng 8 khuyến học” tiếp tục được Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh. Xây dựng Quỹ khuyến học mạnh về mọi mặt để có thể giúp đỡ thêm nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… vươn lên học tập tốt.

Năm 2015, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình có 3 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương hội Khuyến học Việt Nam; 20 tập thể và 13 cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen. Tỉnh hội tặng Giấy khen cho 31 tập thể và 40 cá nhân do có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Thái Bá