Nghệ An:

Niềm vui ngày khai giảng ở ngôi trường khó khăn bậc nhất cả nước

(Dân trí) - Sau lũ, Trường Tiểu học Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ngổn ngang khó khăn. Với sự giúp đỡ của các ban ngành, các thầy cô giáo trường vùng biên này đã chạy đua với thời gian và cũng kịp cho ngày khai giảng năm học mới 2018-2019.

Cùng với các ngôi trường khác trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, Trường Tiểu học Mường Ải với 290 em học sinh (59 em học sinh lớp 1) với 5 điểm lẻ và 1 điểm chính đã kịp chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cho biết, hôm nay ngày 5/9, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp PCT Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Nghệ An, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Công đoàn trường Đại học Vinh đã có mặt tại Trường Tiểu học Mường Ải, Kỳ Sơn, Nghệ An dự lễ khai giảng năm học mới 2018 -2019, để động viên và hỗ trợ nhà trường, đoàn công tác đã hỗ trợ xây 1 nhà công vụ cho GV với số tiền 500 triệu đồng cùng sách vở, dép, áo cho các em học sinh.

Được biết, ngoài trường TH Mường Ải, đoàn sẽ đến thăm và tặng quà cho cho cô và trò trường Mầm non Mường Ải.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay: “Ngành giáo dục Nghệ An vừa qua hậu cơ bão số 4 đã thiệt hại quá nhiều, nhiều thầy cô mất hết tài sản, dụng cụ dạy học, mất chỗ ở. Các phụ huynh cũng bị thiệt hại nặng nề bởi vậy khó để lo cho con một cách đầy đủ trước thềm năm học mới.

Hiện ngành giáo dục, chính quyền các địa phương đang kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để các trường, các giáo viên và học sinh bớt khó khăn. Cố gắng bằng mọi cách để không có học sinh nào phải bỏ học vì thiên tai, vì thiếu quần áo, đồ dùng thiết yếu hay thiếu sách vở”.

Niềm vui ngày khai giảng ở ngôi trường khó khăn bậc nhất cả nước - 1

Sáng nay 5/9, các giáo viên và đoàn công tác vào Trường Tiểu học Mường Ải khai giảng phải lội suối để đến trường.

Sáng nay 5/9, các giáo viên và đoàn công tác vào Trường Tiểu học Mường Ải khai giảng phải lội suối để đến trường.

Niềm vui ngày khai giảng ở ngôi trường khó khăn bậc nhất cả nước - 3
Đoàn công tác thăm ngôi trường bị lũ đánh sập vừa qua.
Đoàn công tác thăm ngôi trường bị lũ đánh sập vừa qua.


Để động viên và hỗ trợ nhà trường, đoàn công tác đã hỗ trợ xây 1 nhà công vụ cho GV với số tiền 500 triệu đồng cùng sách vở, dép, áo cho các em học sinh. Ngoài trường TH Mường Ải, đoàn sẽ đến thăm và tặng quà cho cho cô và trò trường Mầm non Mường Ải....

Để động viên và hỗ trợ nhà trường, đoàn công tác đã hỗ trợ xây 1 nhà công vụ cho GV với số tiền 500 triệu đồng cùng sách vở, dép, áo cho các em học sinh. Ngoài trường TH Mường Ải, đoàn sẽ đến thăm và tặng quà cho cho cô và trò trường Mầm non Mường Ải....

Các em học sinh Mường Ải đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.
Các em học sinh Mường Ải đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Niềm vui ngày khai giảng ở ngôi trường khó khăn bậc nhất cả nước - 7
Cùng với các ngôi trường khác trên địa bàn toàn tỉnh, Trường Tiểu học Mường Ải có 290 em học sinh (59 em học sinh lớp 1) với 5 điểm lẻ và 1 điểm chính đi vào khai giảng năm học mới đã thành công hơn những gì mọi người suy nghĩ.
Cùng với các ngôi trường khác trên địa bàn toàn tỉnh, Trường Tiểu học Mường Ải có 290 em học sinh (59 em học sinh lớp 1) với 5 điểm lẻ và 1 điểm chính đi vào khai giảng năm học mới đã thành công hơn những gì mọi người suy nghĩ.
Để động viên và hỗ trợ nhà trường, đoàn công tác đã hỗ trợ xây 1 nhà công vụ cho GV với số tiền 500 triệu đồng cùng sách vở, dép, áo cho các em học sinh. Ngoài trường TH Mường Ải.
Để động viên và hỗ trợ nhà trường, đoàn công tác đã hỗ trợ xây 1 nhà công vụ cho GV với số tiền 500 triệu đồng cùng sách vở, dép, áo cho các em học sinh. Ngoài trường TH Mường Ải.

Nguyễn Duy