Niềm vinh dự của chàng sinh viên Nam Phi

(Dân trí) - Chàng SV lập trình máy tính Kieran Ekron ở Nam Phi vừa xuất sắc giành được tấm vé vào vòng chung kết cuộc thi công nghệ toàn cầu. Nhiều khả năng chương trình dự đoán hành vi đám đông ở các sân vận động của Ekron có thể được sử dụng trong World Cup 2010.

Kieran Ekron, sinh viên Trường đại học Johannesburg đã xuất sắc vượt qua hơn 2.400 sinh viên lập trình máy tính của Nam Phi để trở thành đại diện của nước này tham dự vòng chung kết Imagine Cup - cuộc thi thiết kế phần mềm hàng đầu thế giới do Microsoft tổ chức dành cho sinh viên sẽ diễn ra ở Ba Lan vào năm tới.

Niềm vinh dự của chàng sinh viên Nam Phi  - 1
Thí sinh tham dự cuộc thi Imagine Cup 2009.

Chương trình máy tính Sim Stadium do Ekron thiết kế có tác dụng cung cấp cho các nhà quản lý và thiết kế sân vận động những thông tin quan trọng về những vấn đề có khả năng xảy ra trong và xung quanh các sân vận động.

Ứng dụng Sim Stadium của Ekron đã được ban giám khảo đánh giá là sản phẩm tối ưu nhất trong vòng chung kết cuộc thi Imagine Cup 2009 ở Nam Phi.

Sim Stadium là một dự án nghiên nhằm mô phỏng các động thái trên một sân vận động bóng đá trước, trong và sau các trận đấu. Trọng tâm của dự án là dựa trên mô hình hành vi của các khán giả tại một sân vận động bóng đá. Ekron cho biết các hành vi của khán giả, chẳng hạn như đi tìm chỗ ngồi đúng, mua nước uống và đi vào phòng vệ sinh đều có thể được dự đoán. Chương trình cũng có thể mô phỏng những gì đang diễn ra trong một cuộc bạo loạn ở sân vận động và phải mất bao lâu nhân viên an ninh mới đến được đó.

Ekron tiết lộ rằng trong khi chương trình này sẽ phải mất một thời gian dài để sẵn sàng tham gia vào ngành bóng đá, nó có thể được sử dụng cho kì World Cup tới đây được tổ chức ở Nam Phi. Ekron cho biết anh rất hạnh phúc vì dự án của mình được chú ý và đánh giá cao.

Rich Mkhondo, phát ngôn viên của Ban tổ chức World Cup 2010, cũng cho rằng nhiều khả năng chương trình của Ekron sẽ được các nhà quản lý sân vận động và cảnh sát sử dụng tại giải đấu này.

“An ninh tại World Cup là một vấn đề mang tầm quốc gia, nhưng nếu chúng tôi sử dụng chương trình của Ekron, chúng tôi phải bàn bạc với các bên - cảnh sát, Interpol, chính phủ và các cơ quan khác - để xem xét tính khả thi của dự án này”, Mkhondo nói.

“Chúng tôi hoan nghênh phát minh và sự đổi mới đầy tính sáng tạo của Ekron, chúng tôi sẽ không quay lưng với bất cứ sáng kiến nào có thể giúp chúng tôi làm nên sự an toàn của World Cup”.

Với chương trình thông minh dự đoán hành vi khán giả tại sân vận động, Ekron sẽ đại diện cho đất nước Nam Phi tham dự vòng chung kết cuộc thi Imagine Cup toàn cầu diễn ra ở Ba Lan vào năm tới. Trong cuộc thi lần thứ 8 này, Imagine Cup thử thách các sinh viên lập trình máy tính giỏi nhất thế giới tạo ra các ứng dụng nhằm giải quyết các vấn đề của thế giới thực. Có hơn 200.000 sinh viên đến từ 100 quốc gia đã đăng kí tham dự cuộc thi.

Clifford de Wit, người đứng đầu của nhóm nền tảng và phát triển của Microsoft, cho biết ban giám khảo đã bị “choáng” bởi tính ứng dụng cao của các dự án và trình độ của sự đổi mới.

Clifford de Wit nhận xét: “Đây là những đại diện cho thế hệ tiếp theo của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ ở Nam Phi. Sự sáng tạo và đổi mới của họ chứng minh cho việc làm thế nào công nghệ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của con người theo cách họ nghĩ, họ làm việc và giao tiếp”.

Võ Hiền
Theo Tân Hoa Xã