Những giải thưởng và xếp hạng quốc tế gọi tên tổ chức giáo dục FPT

(Dân trí) - Chính thức ra mắt năm 2016 song Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu đã có gần 20 năm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

“Thương hiệu không phải là một sản phẩm đơn lẻ. Nó là một ý tưởng, một học thuyết, một câu chuyện, là cách bạn thể hiện mình một cách đầy khát vọng và truyền cảm hứng”, Kevin Plank.

Xuất phát từ một trung tâm đào tạo tin học, rồi tiên phong mở trường đại học tư thục giảng dạy CNTT, Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu đã phát triển thành một hệ thống đào tạo đa dạng các phương thức từ truyền thống đến trực tuyến, đầy đủ các cấp học từ tiểu học đến đại học và sau đại học, đào tạo đa ngành nghề tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Không chỉ đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong và ngoài nước, Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu còn góp phần viết nên câu chuyện về một thương hiệu giáo dục khác biệt, đẳng cấp nhưng vẫn rất đậm nét Việt Nam.


Những dấu ấn quốc tế trong giáo dục đào tạo của Tổ chức giáo dục FPT - FPT Edu.

Những dấu ấn quốc tế trong giáo dục đào tạo của Tổ chức giáo dục FPT - FPT Edu.

Những nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo của Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu đã được ghi nhận không chỉ bởi hơn 33.000 học sinh sinh viên cũng như phụ huynh của họ, mà còn được cộng đồng học thuật và chuyên gia quốc tế đánh giá cao. Dưới đây là những giải thưởng và xếp hạng danh giá quốc tế mà Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu đã được vinh danh.

Tổ chức Thương hiệu châu Á - Thái Bình Dương (APBF)

Vào đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua, Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu giành cú đúp hai giải thưởng The BrandLaureate World Awards 2018 từ APBF dành cho Tổ chức Giáo dục FPT - hạng mục Thương hiệu Tổ chức giáo dục xuất sắc và Trường Đại học FPT - hạng mục Thương hiệu đại học xuất sắc.


TS. Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng Trường Đại học FPT - Tổ chức giáo dục FPT) tại Lễ vinh danh và trao giải The BrandLaureate.

TS. Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng Trường Đại học FPT - Tổ chức giáo dục FPT) tại Lễ vinh danh và trao giải The BrandLaureate.

APBF là một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy phát triển thương hiệu trong nhiều lĩnh vực. Giải thưởng quốc tế The BrandLaureate được APBF trao tặng hằng năm cho các thương hiệu xuất sắc, có sức ảnh hưởng lớn và truyền cảm hứng cho cộng đồng về những thành tựu của họ. Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cho đến nay được nhận hai giải thưởng cùng lúc từ APBF.

Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO)

Tháng 11/2018, Trường Đại học FPT (thuộc Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu) là một trong bốn đại diện Việt Nam nhận giải thưởng ASOCIO ICT Excellence Awards 2018 ở hạng mục Tổ chức đào tạo CNTT xuất sắc.

Giải thưởng công nghệ thông tin - truyền thông xuất sắc (ASOCIO ICT Excellence Awards) được ASOCIO trao cho các đơn vị, tổ chức giáo dục đi đầu trong việc đổi mới chương trình, phương thức đào tạo và phát triển công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT.

Được thành lập trong lòng một doanh nghiệp lớn về CNTT Việt Nam, đồng thời trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu, Trường Đại học FPT có thế mạnh trong việc kết hợp kiến thức học thuật với nhu cầu của xã hội và thực tế ngành công nghiệp. Việc nhận được giải thưởng này đã thể hiện vị thế của Tổ chức giáo dục FPT - FPT Edu cũng như ghi nhận những đóng góp của tổ chức này cho sự phát triển CNTT toàn khu vực.


Hồ Vĩnh Thịnh, cựu sinh viên Tổ chức giáo dục FPT, hiện là nhân viên chính thức của Google, cho biết phương pháp dạy học tại trường không chỉ lý thuyết mà còn được thực hành cũng như chương trình học bằng tiếng Anh là tiền đề giúp anh dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc quốc tế.

Hồ Vĩnh Thịnh, cựu sinh viên Tổ chức giáo dục FPT, hiện là nhân viên chính thức của Google, cho biết phương pháp dạy học tại trường không chỉ lý thuyết mà còn được thực hành cũng như chương trình học bằng tiếng Anh là tiền đề giúp anh dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc quốc tế.

Tổ chức xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds (QS)

Năm 2012, Trường Đại học FPT thuộc Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu là trường đầu tiên tại Việt Nam được đánh giá đạt 3 sao theo chuẩn QS Stars, một trong những chuẩn đánh giá đại học uy tín nhất thế giới. Tái kiểm định năm 2018, trường tăng từ 408 điểm lên 513 điểm với 4 tiêu chí quan trọng đều được đánh giá tối đa 5 sao gồm: Chất lượng đào tạo, Việc làm, Cơ sở vật chất và Trách nhiệm xã hội.

QS cung cấp hai loại hình đánh giá trường đại học chính là Xếp thứ hạng và Gắn sao. Các trường đại học tham gia vào loại hình xếp hạng Gắn sao được xếp theo các cấp bậc phân theo mức độ từ 1 tới 5 sao. Trường đại học FPT là trường đầu tiên của Việt Nam tham gia loại hình Gắn sao. Với những trường đại học quốc tế, xếp hạng QS là một trong những điều kiện để khẳng định vị thế và danh tiếng, đồng thời góp phần không nhỏ nâng cao giá trị bằng cấp của sinh viên đã và đang theo học tại trường.

Tổ chức xếp hạng giáo dục Eduniversal

Từ năm 2011 đến nay, Viện Quản trị và Công nghệ FSB (thuộc Tổ chức Giáo dục FPT – FPT Edu) luôn được Eduniversal xếp hạng thuộc top 200 trường đào tạo kinh doanh có ảnh hưởng lớn nhất khu vực, top 3 trường đào tạo quản trị kinh doanh tốt nhất Việt Nam. Năm 2016, chương trình đào tạo thạc sĩ QTKD của Viện còn được đánh giá thuộc top 30 chương trình MBA toàn thời gian tốt nhất khu vực Đông Á.

Eduniversal là một tổ chức xếp hạng các trường kinh doanh uy tín trên thế giới với mục tiêu giúp sinh viên có cơ sở để lựa chọn đơn vị giáo dục trên nguyên tắc khách quan, xác thực và nhiều chiều. Đánh giá của Eduniversal còn là căn cứ để các nhà tuyển dụng tìm kiếm các tài năng, hoặc gửi nhân viên đến đào tạo, giúp các tổ chức giáo dục tại các quốc gia có thể tìm hiểu, đánh giá các đối tác quốc tế để hợp tác cùng phát triển.

Ngọc Trinh