Quảng Trị:

Những “đàn gà khuyến học” nâng bước học sinh nghèo hiếu học vùng “đất lửa”

(Dân trí) - Nhằm phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vững mạnh, các mô hình khuyến học tại Quảng Trị đang tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng: phong trào “nuôi heo đất khuyến học”, “bụi chuối khuyến học”, “gốc tiêu khuyến học”, nay có thêm mô hình “đàn gà khuyến học”.

Các mô hình khuyến học nêu trên là những sáng kiến khá độc đáo được Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn cùng các em học sinh nghèo hiếu học, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Nuôi gà gây quỹ khuyến học

Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, nhận thấy nhiều gia đình hội viên khuyến học còn gặp khó khăn về kinh tế, ít có điều kiện chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài nên Hội Khuyến học tỉnh đã phát động và triển khai mô hình “đàn gà khuyến học”, nhằm mục đích gây quỹ khuyến học trong mỗi gia đình.


Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tặng đàn gà khuyến học cho các hộ gia đình có học sinh hiếu học tại TP Đông Hà.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tặng "đàn gà khuyến học" cho các hộ gia đình có học sinh hiếu học tại TP Đông Hà.

Triển khai mô hình này cũng hy vọng đàn gà sinh sôi sẽ giúp gia đình các học sinh trang trải được phần chi phí, theo kiểu “giàu lợn nái, lãi gà con”. Đây cũng là cách giúp đỡ, khuyến khích các em học sinh cố gắng hơn trong học tập, ý thức được giá trị của sức lao động.

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, bên cạnh việc hỗ trợ các em học sinh nghèo hiếu học những suất học bổng, phần quà, dụng cụ học tập,… Hội khuyến học các cấp hướng đến hỗ trợ cho các em chiếc “cần câu”, đó là những loại vật nuôi, con giống để mang lại giá trị lâu dài hơn.

“Cùng với mô hình “đàn gà khuyến học”, địa phương đã triển khai nhiều mô hình khuyến học, khuyến tài khác: “nuôi heo đất khuyến học”, “bụi chuối khuyến học”, “gốc tiêu khuyến học”. Các phong trào khuyến học này đang phát huy hiệu quả sâu rộng trong cộng đồng. Điều này cũng giúp cho những người làm công tác khuyến học quyết tâm thực hiện, triển khai mô hình “đàn gà khuyến học”, bà Vân cho biết.

Những đàn gà gây quỹ khuyến học từ gia đình, hỗ trợ học sinh trang trải chi phí học tập sau này.
Những đàn gà gây quỹ khuyến học từ gia đình, hỗ trợ học sinh trang trải chi phí học tập sau này.

Mới đây, Hội khuyến học tỉnh tiếp tục trao 30 “đàn gà khuyến học” cho 30 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Trong tháng 10/2018, Hội Khuyến học tỉnh đã cùng các cấp, hội phối hợp với một số địa phương tại huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hải Lăng, TP Đông Hà tiến hành xét đối tượng để trao tặng “đàn gà khuyến học” với số lượng 300 con/đơn vị.

Gần 200 “đàn gà khuyến học” tặng học sinh nghèo hiếu học

Năm 2016, mô hình “đàn gà khuyến học” được Hội Khuyến học tỉnh triển khai thí điểm tại các huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh và TP Đông Hà. Đối tượng được xét nhận hỗ trợ gà là các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, cận nghèo, có con em vượt khó hiếu học.

Sau 2 năm thực hiện, đã có 6 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ, với tổng số gần 200 “đàn gà khuyến học” được nhân rộng ở các địa phương. Hàng ngàn con gà đang được các gia đình chăm sóc, gây quỹ khuyến học.

Có thể nói rằng, mô hình này đã giúp nhiều gia đình khó khăn nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, có thêm kinh phí để chăm lo việc học cho con em mình.

Ngoài những suất học bổng, Hội khuyến học hỗ trợ các đàn gà để sinh lợi. Chính vì thế, nó mang ý nghĩa để các em hiểu được giá trị của sức lao động. (Ảnh: HKH Quảng Trị)
Ngoài những suất học bổng, Hội khuyến học hỗ trợ các đàn gà để sinh lợi. Chính vì thế, nó mang ý nghĩa để các em hiểu được giá trị của sức lao động. (Ảnh: HKH Quảng Trị)

Trong số hàng trăm hộ gia đình nhận được “đàn gà khuyến học”, chị Nguyễn Thị Huệ (phường Đông Lễ, TP Đông Hà) cảm động trước sự chia sẻ thiết thực từ Hội khuyến học. Chị Huệ nói rằng, sẽ cố gắng chăm sóc tốt “đàn gà khuyến học”, để gây quỹ khuyến học, góp phần trang trải chi phí học tập cho con sau này”.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - bà Nguyễn Thị Hồng Vân chia sẻ: “Triển khai thực hiện mô hình “đàn gà khuyến học”, Hội khuyến học tỉnh, cùng các cấp hội cơ sở luôn mong muốn được góp phần giúp các em học sinh nghèo có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập, cuộc sống.

“Thực tế cho thấy mô hình “đàn gà khuyến học” rất phù hợp với gia đình các em học sinh nghèo hiếu học, nhất là ở vùng nông thôn. Trong thời gian tới, Hội Khuyến học sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng đến những vùng khó, vùng sâu, vùng xa để đồng hành với các em học sinh nghèo trên hành trình chinh phục con chữ”, bà Vân nhấn mạnh.

Lê Nhã Linh