Những con số ấn tượng ở kỳ thi Olympic Vật lý châu Á 2014

(Dân trí) - Chiều 19/5, tại cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã đón tiếp đoàn Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á mang vinh quang, chiến thắng trở về. Không ít câu chuyện ấn tượng được các thành viên trong đoàn chia sẻ

PGS.TS Nguyễn Thế Khôi - Trưởng đoàn cho biết: Năm nay, cả 8/8 học sinh (HS) của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á đều đoạt giải; Trong đó có 1 huy chương (HC) Vàng, 4 HC Bạc, 2 HC Đồng và 1 Bằng khen (giải Khuyến khích). Đây là kết quả tiếp tục duy trì ổn định thành tích của các năm 2012, 2013 đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic châu lục bộ môn này; Đồng thời có những chuyển biến, tiến bộ rất đáng kể.
 
Những con số ấn tượng ở kỳ thi Olympic Vật lý châu Á 2014

Niềm vui của em Cao Ngọc Thái - huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á 2014 khi gặp người thân ngay ở sảnh quốc tế đến sân bay Nội Bài.
 
Nếu xếp hạng theo tổng số huy chương thì năm nay Việt Nam xếp thứ 4 trên tổng số 27 nước tham gia, đứng sau Trung Quốc, Singapore, Đài Loan. Đây là thành tích cao nhất của các lần tham dự Olympic Vật lý Châu Á của nước ta (năm 2013 Việt Nam chỉ đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng theo tổng số huy chương). Bên cạnh đó, điểm thi của HS đoạt HC Vàng năm nay (em Cao Ngọc Thái, HS trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An, đạt 43,75 điểm) xếp thứ 4 theo tổng số điểm từ cao xuống thấp của kỳ thi, chỉ kém HS được điểm cao nhất kỳ thi 1,75 điểm. Đây là thứ hạng cá nhân cao nhất của đoàn Việt Nam từ năm 2003 đến nay (vào năm 2002 đã có một thành viên dự thi đạt điểm tuyệt đối ở kì thi này).
 
8 gương mặt học sinh xuất sắc và các thành viên trong đoàn tại buổi lễ đón tiếp.

8 gương mặt học sinh xuất sắc và các thành viên trong đoàn tại buổi lễ đón tiếp.

PGS Khôi cũng cho biết thêm, tổng số huy chương và bằng khen chỉ chiếm một nửa số HS dự thi. Nhiều đoàn không có giải và có cả HS được điểm không tất các các bài thi. Năm nay, tống số thí sinh dự thi là 175 của 26 nước tham gia. Có 73 thí sinh không có giải.

Đặc biệt là chỉ có 3 nữ đạt giải trong đó có 1 huy chương Bạc của em Đỗ Thị Bích Huệ, HS lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo đánh giá của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), kết quả đáng mừng lần này có nguyên nhân từ những đổi mới căn bản trong tổ chức tuyển chọn và tập huấn đội tuyển quốc gia dự thi; trong đó, có việc năm 2014 lần đầu tiên thành lập đội tuyển Olympic Vật lý châu Á dựa vào kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic (sàng lọc 2 lần) thay vì dựa vào kết quả kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia cùng năm như trước đây (sàng lọc 1 lần) để đảm bảo nâng cao hiệu quả tuyển chọn, chọn đúng HS giỏi vào đội tuyển Olympic.
 
Chia sẻ với báo Dân trí, em Cao Ngọc Thái, HS lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, chủ nhân của tấm huy chương Vàng duy nhất của đoàn Việt Nam cho biết: Khi đặt chân sang nước bạn, đoàn cũng gặp đôi chút khó khăn do khả năng Tiếng Anh của các thí sinh dự thi chưa thực sự tốt. Tuy nhiên với sự giúp đỡ của tình nguyện viên, thầy cô trong đoàn nên các em cũng đã vượt qua được những khó khăn này.
 
Hai chàng trai xứ Nghệ mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Hai chàng trai xứ Nghệ mang vinh quang về cho Tổ quốc.

“Em không đặt nặng kết quả trước khi đi, chỉ nghĩ mình cần nỗ lực hết sức, làm bài hết khả năng”- Thái chia sẻ.
 
Ngọc Thái cũng thẳng thắn nhìn nhận: Khả năng áp dụng thực hành của các đối bạn khá tốt. Do ở Việt Nam điều kiện trang thiết bị trường học chưa đáp ứng được nên khâu thực hành chưa được đề cao. Qua cuộc thi thì các thành viên cũng học hỏi được nhiều điều từ các nước bạn.
 
Phát biểu tại buổi đón tiếp đoàn, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã nhiệt liệt biểu dương thành tích các HS trong đoàn Olympic Vật lý châu Á đạt được hôm nay. Bên cạnh đó cũng đánh giá cao công tác dìu dắt của thầy cô, sự quan tâm của gia đình đối với con em mình.
 
“Những tấm huy chương của đoàn là sự tiếp nối, khẳng định cho chất lượng của nền giáo dục Việt Nam bền vững qua từng năm. Chất lượng giáo dục còn thể hiện sự đồng đều ở nhiều địa phương, vùng miền khác nhau trên cả nước. Nhiều HS ở các vùng miền có hoàn cảnh khó khăn đã biết vươn lên vượt khó, khẳng định tài năng, trí tuệ của HS Việt Nam trong khu vực” - Thứ trưởng Hiển nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển trao tặng bằng khen, hoa và

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển trao tặng bằng khen, hoa và phần thưởng cho 8 học sinh.
 
Cũng tại buổi lễ đón tiếp, Bộ GD-ĐT cũng cho biết 5/8 thành viên được chọn vào đội tuyển tham dự kì thi Olympic Vật lý quốc tế. Công tác tập huấn bắt đầu từ ngày 22/5 đến giữa tháng 7/2014.
 
Sau buổi lễ đón tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã trao bằng khen của Bộ trưởng đến 8 HS đạt giải. Bên cạnh đó các em nhận được mức thưởng tương xứng HC Vàng 10 triệu đồng, HC Bạc 7 triệu đồng, HC Đồng 3 triệu đồng, giải Khuyến khích 1 triệu đồng.
 
Nguyễn Hùng