Nhiều vấn đề giáo dục sẽ được bàn thảo tại Triển lãm Giáo dục 2015

(Dân trí) - Bài kiểm tra tiếng Anh cho HS,SV Việt Nam; Xếp hạng các trường Đại học trên thế giới và tại Việt Nam. Tiêu chí xây dựng?; Xu hướng của hội nhập giáo dục thế giới; Công nhận bằng cấp nghề trong các nước Asean để chuẩn bị cho AFTA; Xếp hạng các trường nghề tại Việt Nam… Đó là những vấn đề sẽ được bàn thảo tại Triển lãm Giáo dục và Định hướng nghề nghiệp 2015.

Ngày 23/1, Hiệp hội các trường Đại học và Cao Đẳng Việt Nam đã tổ chức họp báo về Triển lãm Giáo dục và Định hướng nghề nghiệp 2015. Đây là triển lãm về giáo dục lớn nhất từ trước tới nay do Hiệp hội các trường Đại học và Cao Đẳng Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ giáo dục và Đào tào, Tổng cục dạy nghề (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức.

Bà Đào Liên Hương – Trưởng ban đối ngoại (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) cho biết: Đây là sự kiện lớn và là lần đầu tiên của ngành Giáo dục mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng. Những hoạt động triển lãm kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các trường ĐH,CĐ và dạy nghề trong và ngoài nước, các Sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức Giáo dục, các đơn vị tuyển sinh, tuyển dụng, các công ty thiết bị trường học…

Nhiều vấn đề giáo dục sẽ được bàn thảo tại Triển lãm Giáo dục 2015

Bà Đào Liên Hương – Trưởng ban đối ngoại (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) phát biểu tại buổi họp báo

Đặc biệt tại triển lãm, sẽ có các diễn đàn giáo dục tập trung vào những nội dung chính như mô hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên thế giới và ở Việt Nam; Bài kiểm tra tiếng Anh cho học sinh, sinh viên Việt Nam – kinh nghiệm của thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam; Bài test dành cho giáo viên nước ngoài giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam; Hợp tác liên doanh liên kết đào tạo với nước ngoài và nghị định 73 của Bộ Giáo dục (Chính phủ);  Xếp hạng các trường Đại học trên thế giới và tại Việt Nam. Tiêu chí xây dựng? Công nhận bằng cấp nghề trong các nước Asean để chuẩn bị cho AFTA; Xếp hạng các trường nghề tại Việt Nam; Tiêu chí xây dựng, xếp hạng trường học dựa trên tiêu chuẩn đầu ra ngoại ngữ; Cấp bằng hành nghề...

Tham gia các diễn đàn giáo dục là các đơn vị: Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 (Bộ giáo dục đào tạo); Đại học Quốc gia, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ Giáo dục đào tạo; Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ giáo dục và đào tạo); Vụ hợp tác quốc tế (Bộ giáo dục và đào tạo); Tổng cục dạy nghề (Bộ lao động thương binh và xã hội)…

Về phía Quốc tế có đại diện tổ chức ELS (Mỹ); Đại diện tổ chức NEAS của Australia; Đại diện tập đoàn giáo dục Cambridge và Astrum của Anh; Đại diện các SQ nước ngoài tại Việt Nam và Đại diện một số trường Đại học và Cao đẳng đến từ các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore, Nhật Bản,…

Thời gian và địa điểm diễn ra triển lãm sẽ được tổ chức ở miền Bắc (từ ngày 5-6/3/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia) và miền Nam (từ ngày 8-9/3/2015 tại Dinh thống nhất). 

Hồng Hạnh