ĐBSCL:

Nhiều tỉnh sốt ruột chờ hướng dẫn chọn bộ sách giáo khoa lớp 1

(Dân trí) - Nhiều tỉnh miền Tây đang sốt ruột chờ thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trong việc thực hiện chọn bộ sách giáo khoa lớp 1. Một số tỉnh còn than khó trong việc tập huấn giáo viên dạy theo bộ sách mới, vì sách chưa có ngoài thị trường, chưa biết chọn bộ sách nào để dạy…

Liên quan đến công tác chọn bộ sách giáo khoa (SGK) mới cho lớp 1, chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, năm học 2020 - 2021, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về chương trình GDPT mới, đến nay Sở đã triển khai đầy đủ các bước, như: chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên...

Sắp tới sẽ đến việc chọn SGK cho lớp 1, Sở đang chờ Bộ GD&ĐT ban hành thông tư hướng dẫn về việc chọn SGK. Trong thời gian chờ đợi Bộ GD&ĐT ban hành thông tư, Sở chủ động truyền thông đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, đồng thời tiếp cận với 2 đơn vị soạn SGK mới (5 bộ sách với 37 quyển sách) và mời họ đến Đồng Tháp, giới thiệu về bộ SGK mới đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt đến tất cả thầy cô giáo.

Nhiều tỉnh sốt ruột chờ hướng dẫn chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 - 1

Hiện các trường đang mong các bộ sách giáo khoa có trên thị trường sớm để các giáo viên, cán bộ nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định chọn bộ sách nào áp dụng cho năm học 2020 - 2021

Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT chậm nhất là đến cuối tháng 3, tất cả các đơn vị trường học phải có quyết định chọn được bộ sách nào và có báo cáo về cấp có thẩm quyền để xem xét. Nên hiện tại, Đồng Tháp đang triển khai nghiên cứu SGK mẫu và cũng gặp khó khăn về vấn đề này, vì hiện tại 5 bộ SGK chưa bán trên thị trường, chưa được phê duyệt giá… Do đó, việc mua sách mẫu về tập huấn cho giáo viên, cán bộ chủ chốt cũng gặp khó khăn. Dự kiến, nếu tháng 2, có SGK thì Sở mua sách về triển khai cho tất cả giáo viên ở các đơn vị trường tìm hiểu để từng Hội đồng trường sẽ quyết định chọn bộ SGK nào.

Còn tại Kiên Giang, ông Ninh Thành Viên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, thông tin, hiện Sở GD&ĐT Kiên Giang đã chuẩn bị các bước như Bộ GD&ĐT hướng dẫn, về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, tập huấn đội ngũ giáo viên… Tuy nhiên, việc chọn bộ SGK mới năm học 2020 - 2021 thì Sở tham mưu với UBND tỉnh cần chờ thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Vì theo ông Niên, nếu để mỗi trường thành lập Hội đồng chọn một Bộ SGK thì rất khó trong việc dạy và học. Do đó, phương án tốt nhất là UBND tỉnh sẽ chọn 1 bộ SGK trong 5 bộ SGK trong chương trình GDPT 2018 áp dụng cho toàn tỉnh.

Nguyễn Hành

Dòng sự kiện: Công bố SGK lớp 1