Nhiều thí sinh bị điểm liệt

(Dân trí) - Thống kê từ cụm thi 48 (Bạc Liêu) và cụm thi 70 (Cà Mau), môn Toán chiếm tỷ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình cao nhất, trong đó có khá nhiều thí sinh bị điểm liệt. Theo kết quả điểm công bố của hai cụm thi ở TPHCM do trường ĐH Khoa học tự nhiên và trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM chủ trì có tới gần 600 bài thi bị điểm liệt, tập trung nhiều ở môn Toán và Sử.

Cụm thi 48 và 70: Nhiều thí sinh bị điểm liệt môn Toán

Qua thống kê từ danh sách 1.453 thí sinh dự thi tại cụm thi 48 (cụm thi do Sở GD-ĐT Bạc Liêu chủ trì xét tốt nghiệp THPT) cho thấy, trong 2 môn thi chính là Toán và Ngữ Văn đều có rất ít mức điểm đạt trên trung bình.

Thí sinh có thể xem danh sách cụ thể tại đây

Trong đó, môn Toán mức điểm từ 5 trở lên không nhiều, khoảng hơn 15 thí sinh, còn lại hầu hết là dưới điểm trung bình, có 20 thí sinh bị điểm liệt.

Đặc biệt, chỉ có một thí sinh đạt trên 6 điểm môn Toán là Ngô Quốc Bảo (6,25 điểm). Có một thí sinh đạt điểm 6 là Võ Trọng Nhân.

Trong khi đó, môn Ngữ Văn có mức điểm từ 5 trở lên tương đối khá hơn. Tuy nhiên, điểm cao nhất cũng chỉ dừng lại ở mức 8,50 điểm, thuộc về thí sinh Phạm Anh Thư.

Có 2 thí sinh cùng đạt điểm 8 môn Ngữ Văn là Võ Trọng NhânLê Ngọc Huyền. Có 2 thí sinh đạt 7,75 điểm là Trần Thị Thúy LiễuBùi Thị Tuyết Nhi.

4 thí sinh đạt 7,50 điểm là Mai Kim Như, Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Hồng HạnhNguyễn Thị Thảo Duy. Ngoài ra, còn có 7 thí sinh đạt 7,25 điểm và 13 thí sinh cùng đạt điểm 7 môn Ngữ Văn.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi Bạc Liêu.
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi Bạc Liêu.

Tại cụm thi Cà Mau (cụm thi 70 do Trường ĐH Y dược Cần Thơ chủ trì) có tổng số 7.743 thí sinh đăng ký dự thi. Nhìn chung, mặt bằng điểm thi của các thí sinh không cao, có rất nhiều thí sinh bị điểm liệt, trong đó môn Toán có 117 thí sinh. Điểm cao nhất môn Toán là 9,25 điểm.

Đối với môn Ngữ văn, điểm cao nhất là 8,75 điểm và có 2.461 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên. Mặc dù là môn tự luận xã hội, nhưng môn Ngữ Văn cũng có đến 13 thí sinh bị điểm liệt. Các môn khác cũng có thí sinh bị điểm liệt như Lịch sử có 12 thí sinh, Địa lý có 3 thí sinh.

Đặc biệt, tại cụm thi Cà Mau có một thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa học là em Lý An Kỳ.

Cụm thi trường ĐH KHTN, ĐH Bách khoa TPHCM: Nhiều thí sinh bị điểm liệt môn Toán và Sử

Theo kết quả điểm công bố của hai cụm thi ở TPHCM do trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM và trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM chủ trì không có thí sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối. Tuy nhiên cả hai cụm có tới gần 600 bài thi bị điểm liệt, tập trung nhiều ở môn Toán và Sử.

Theo đó, cụm thi do trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM phụ trách có gần 300 bài thi bị điểm liệt, trong đó nhiều nhất là môn Toán với 226 thí sinh và môn Sử 41 thí sinh. Tương tự, cụm thi do trường ĐH Bách khoa TPHCM chủ trì cũng có 280 bài thi bị điểm liệt, trong đó Toán có 210 thí sinh và Sử 44 TS.

Thí sinh thi tại cụm thi do trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM chủ trì
Thí sinh thi tại cụm thi do trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM chủ trì

Cụm thi trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM: Không có thí sinh nào đạt 10 điểm

Ở môn Toán, chỉ 4 thí sinh (TS) đạt điểm cao nhất là 9,25. Có 226 thí sinh bị điểm liệt trong đó 13 thí sinh bị 0 điểm. Bên cạnh đó, đa phần thí sinh đạt mức điểm từ 4-6 chiếm tỉ lệ lớn, trong đó nhiều nhất ở mức 6 điểm.

Môn Vật lý có 11.064 thí sinh dự thi, chỉ 1 TS duy nhất đạt điểm cao nhất 9,6 điểm và 15 TS đạt điểm từ 9 trở lên. Chỉ 1 bài thi bị 0 điểm. Phổ điểm chủ yếu tập trung ở mức từ 5-7 điểm, trong đó số bài thi đạt điểm 6 nhiều nhất.

Môn tiếng Anh có 14.177 thí sinh thi, duy nhất 1 TS đạt cao nhất là 9,88 điểm. Thống kê cho thấy mức điểm của thí sinh khá thấp, trong đó tập trung ở mức từ 2-4 điểm là chủ yếu, đặc biệt số thí sinh đạt mức 2 điểm chiếm tới 28%. Toàn cụm này chỉ có 48 TS đạt mức điểm từ 9 trở lên.

Môn Ngữ văn có 15165 TS dự thi, trong đó có 6 TS đạt điểm cao nhất là 8,5 điểm, ngược lại có 15 TS bị điểm liệt trong đó 2 TS bị điểm 0. Mức điểm phổ biến của thí sinh từ 4-6 điểm, trong đó nhiều nhất là mức 5 điểm (chiếm 37%).

Môn Lịch sử chỉ 984 thí sinh thi, nhưng có tới 41 TS bị liệt trong đó có 4 bài thi 0 điểm. Ngược lại, có 8 TS đạt điểm từ 9 trở lên trong đó cao nhất là 9,5 điểm (TS Đỗ Thị Kiều Khanh). Nhìn chung, mặt bằng điểm thi của môn này cũng rất thấp, chủ yếu tập trung nhiều nhất ở mức 2 -3 điểm.

Môn Địa lý có 3137 thí sinh thi, có 4 TS cùng đạt điểm cao nhất là 9,25 điểm. Có 15 TS bị điểm liệt. Mức điểm phổ biến ở môn này từ 3-5 điểm, trong đó số thí sinh đạt mức từ điểm 4 nhiều nhất.

Môn Hóa học: 7457 thí sinh dự thi, có 15 TS đạt từ điểm 9 trở lên trong đó 2 TS đạt điểm cao nhất là 9,4. Phổ điểm môn hóa chủ yếu từ 4 -6 điểm, trong đó mức từ 5 điểm là nhiều nhất.

Trong khi đó, môn Sinh học mức phổ điểm chủ yếu từ 4-7 điểm. Có 3 TS đạt điểm cao nhất là 9,6 điểm.

Thống kê theo khối thi truyền thống, TS Nguyễn Mỹ Huyền và TS Vũ Trung Hiếu cùng đạt điểm cao nhất khối A là 26,55 điểm

Khối B, TS Vũ Ngô Trường cao điểm nhất là 26,9 điểm;

Khối A1, TS Huỳnh Song Anh Quân đạt điểm 27,43, cao nhất khối;

Khối C, TS Hoàng Thị Mỹ Hạnh đạt cao nhất 24,75 điểm;

Khối D, TS Trương Ngọc Anh đạt 25,23 điểm cao nhất khối của cụm này.

Cụm thi trường ĐH Bách khoa TPHCM: Thí sinh đạt điểm khối B cao nhất là 28,25

Ở cụm thi này, môn Toán có 14.820 thí sinh dự thi, 35 TS đạt điểm 9 trở lên và 8 TS đạt cao nhất là 9,25 điểm. Tuy nhiên, có tới 210 TS bị điểm liệt, trong đó 36 TS chỉ 0 điểm. Mức điểm phổ biến ở môn này từ 4-6 điểm, số bài thi đạt 6 điểm chiếm tỉ lệ lớn.

Thí sinh thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi do trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM phụ trách
Thí sinh thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi do trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM phụ trách

Môn Văn có 13.760 thí sinh, mức điểm phổ biến cũng từ 4-6 điểm, trong đó có trên 4.600 TS đạt mức điểm 5. Chỉ một TS đạt cao nhất là 9,25 điểm nhưng có 10 TS bị điểm liệt.

Môn Vật lý có 9.426 TS thi, có 13 TS đạt điểm từ 9 trở lên trong đó 2 TS cùng cao điểm nhất là 9,4 điểm. Phổ điểm môn này tập trung ở mức 5-6 điểm.

Môn Hóa chỉ 1 TS/7948 TS thi đạt điểm cao nhất là 9,6 điểm. Số thí sinh đạt điểm từ 4-5 chiếm tỉ lệ cao nhất.

Môn Sinh cũng chỉ có 1 TS đạt điểm cao nhất là 9,6 điểm. Ở cụm này, số thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên là 102 em, ngược lại có 2 TS bị điểm liệt. Phổ điểm tập trung từ mức 4-6 điểm.

Môn Lịch sử chỉ có 1192 thí sinh thi nhưng có tới 44 TS bị điểm liệt, trong đó 6 TS bị 0 điểm. Tuy nhiên, cụm thi này có 2 TS đạt điểm Sử khá cao là 9,5 điểm (TS Quách Tuấn Huy và Nguyễn Thanh Hiếu), ngoài ra có 2 TS khác được 9 điểm. Mức điểm phổ biến môn Sử ở cụm thi này cũng chỉ 2-3 điểm.

Môn Địa lý nhỉnh hơn một chút khi mức điểm phổ biến của thí sinh tập trung từ 3-5 điểm, trong đó số bài thi đạt mức điểm 4 nhiều nhất. Có một TS đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm, kế đến 2 TS khác thi được 9,25. Ngoài ra có 14 TS bị điểm liệt môn Địa lý.

Môn Ngoại ngữ có 12.554 thí sinh thi, có 32 TS đạt điểm từ 9 trở lên, trong đó cao nhất chỉ một TS đạt 9,88 điểm. Ở cụm thi này, phổ điểm môn Ngoại ngữ tập trung từ 2-3 điểm với khoảng gần 8000 TS đạt mức điểm này.

Thống kê theo khối, TS Nguyễn Xuân Nhớ Hoài đạt tổng điểm 3 môn khối B là 28,25 điểm- cao nhất khối cụm thi này.

Khối A, TS Phạm Ánh Dương đạt cao nhất là 26,5 điểm;

Khối C, TS Đặng Thị Ngọc Phượng cao nhất với điểm số 26;

Khối D thí sinh Trần Thị Kim Thủy được 24,78 điểm cao nhất khối;

Khối A1, TS Nguyễn Khắc Quang Huy cao điểm nhất là 26,25 điểm.

Huỳnh Hải - Tuấn Thanh - Lê Phương