Thanh Hóa:

Nhiều phụ huynh né tránh không đội mũ bảo hiểm cho con

(Dân trí) - Bên cạnh phần đa phụ huynh tại Thanh Hóa có ý thức trong việc đội mũ bảo hiểm khi đưa đón con đến trường cũng còn nhiều phụ huynh khi bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý đều tỏ ra ngạc nhiên và viện ra nhiều lý do để được “bỏ qua”.

Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng xe loa, băng rôn, khẩu hiệu… để phổ biến rộng rãi quy định về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Nhiều phụ huynh né tránh không đội mũ bảo hiểm cho học sinh
CSGT Công an TP Thanh Hóa tiến hành xử lý những trường hợp phụ huynh không đội mũ bảo hiểm khi đưa đón con đến trường.

Các đơn vị Công an trong tỉnh chủ động phân công lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn để tuyên truyền phổ biến quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em đến phụ huynh, học sinh; thành lập các đội cờ đỏ, xung kích, tự quản để giám sát, phát hiện, có hình thức nhắc nhở, phê bình và đánh giá hạnh kiểm đối với các trường hợp học sinh không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm.

Phòng Công tác Chính trị phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ghi hình về việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm (tập trung vào thời điểm học sinh đến trường và tan học) để tuyên truyền, nhắc nhở và cảnh báo chung.

Công an tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, những ngày qua, lực lượng CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa đã thành lập nhiều tổ tuần tra kiểm soát trên địa bàn các phường xã của thành phố, xử lý các trường hợp phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi đưa đón trẻ đến trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 16/4, sau giờ tan trường, tại khu vực cổng Trường tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, nhiều phụ huynh đã “quên” đội mũ bảo hiểm cho con. Khi lực lượng CSGT phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện để xử lý thì nhiều phụ huynh ngạc nhiên vì chưa bị phạt trong những trường hợp tương tự và viện nhiều lý do để được “bỏ qua”.

Lý do mà nhiều phụ huynh đưa ra là, thời gian qua, khi đi đón con đến trường họ không đội mũ bảo hiểm cho con. Nhiều phụ huynh còn cho rằng, nhà gần trường nên cũng không để ý và đây là lần đầu tiên bị xử lý.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh quan tâm và đội mũ bảo hiểm khi đưa đón con, chị Nguyễn Thị Trang cho biết: “Không phải bây giờ có quy định tôi mới đội mũ bảo hiểm cho cháu mà từ trước đến nay, ngày nào tôi cũng mang theo và cho cháu đội mũ bảo hiểm. Đội mũ là để bảo vệ an toàn cho con mình mà để người khác phải nhắc nhở theo tôi là không nên, với lại cần phải tập và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho các cháu ngay từ nhỏ”.

Hàng chục trường hợp phụ huynh bị xử lý vì quên đội mũ bảo hiểm cho con.
Hàng chục trường hợp phụ huynh bị xử lý vì "quên" đội mũ bảo hiểm cho con.

Theo thông tin từ CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa, chỉ trong buổi sáng ngày 16/4, đã có hơn 50 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đưa đón con đến trường bị nhắc nhở và lập biên bản. Một số phụ huynh khi bị lực lượng chức năng xử lý còn có hành động "hối lộ" CSGT ngay trước mặt con em mình để được "bỏ qua" lỗi vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã kiên quyết từ chối và nhắc nhở những trường hợp này.

Được biết, sau đợt ra quân xử phạt vi phạm, phía lực lượng Công an sẽ lập danh sách cụ thể và gửi đến chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và các nhà trường nhằm nhắc nhở, tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh nghiêm túc chấp hành.

Duy Tuyên