Nhiều giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh chép bài 100% của nhau

(Dân trí) - Trong đợt tập huấn giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2014, Bộ GD-ĐT phát hiện nhiều giảng viên qua làm bài kiểm tra đã chép 100% bài của nhau.

Vụ Giáo dục Quốc phòng - Bộ GD-ĐT vừa tổ chức tập huấn cho 564 giảng viên, giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) các đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và trung tâm GDQPAN sinh viên.

Lớp tập huấn thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt. Ban tổ chức bố trí lịch tập huấn cân đối gữa các nội dung; đặc biệt triển khai nội dung thực hành bắn súng tiểu liên AK, giới thiệu bài bắn nâng cao và giao lưu bắn súng ngắn K54, đây là nội dung mới và khó nhưng đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Các đoàn và các học viên tham gia lớp tập huấn đã vượt qua mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, hoàn thành tốt nội dung, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra của ban tổ chức.

Nhiều giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh chép bài 100% của nhau

Kết quả 102 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 18,08%; 131 học viên đạt loại đạt loại Khá, chiếm tỷ lệ 23,23%; 169 học viên đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 29,57%. Đặc biệt, có 110 học viên không đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 19,50%; 52 học viên vắng mặt không tham gia chiếm tỷ lệ 9,22%.

Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng - Bộ GD-ĐT cho biết: “Đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên các học viện, nhà trường tham gia lớp tập huấn đã tích cực, vượt mọi khó khăn tập trung học tập với tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đại đa số chấp hành đúng thời gian, chấp hành tốt các quy định của Ban Tổ chức lớp tập huấn đề ra. Trong học tập đã thực hiện tốt các quy định, tận dụng thời gian tập luyện nhiều đồng chí viết bài thu hoạch tốt, thực hành bắn súng tiểu liên AK, bắn súng ngắn K54 với kết quả cao”.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Minh cho biết, trong đợt tập huấn, quân số tham gia học tập trong từng ngày vẫn còn vắng. Còn một bộ phận không tham gia đủ các nội dung kiểm tra: nhận thức, bắn súng, tham quan. Kết quả kiểm tra thực hành còn thấp, thể hiện kỹ năng của đội ngũ giáo viên, giảng viên còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, nhiều bài thu hoạch số liệu chưa chính xác, nội dung còn sơ sài; phần liên hệ chưa sát với chức trách, nhiệm vụ của bản thân, còn vi phạm quy chế như làm hộ bài, chép 100% bài của nhau...

Biện pháp xử lý với những giáo viên, giảng viên yếu kém này, theo Thiếu tướng Minh, đối với giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý bỏ nội dung tập huấn, chép bài thu hoạch, tập huấn không đạt yêu cầu, yêu cầu các đơn vị chủ quản kiểm điểm nghiêm túc và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng) trước ngày 30/12/2014.

Hồng Hạnh