Nhiều địa phương lên phương án cho học sinh nghỉ học vì bão Haiyan

(Dân trí) - Từ ngày 10/11, cơn bão số 14 đã đi vào các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội và có thể gây thiệt hại rất nặng nề. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều địa phương thuộc khu vực này đã quyết định cho HS nghỉ học ngày mai (11/11).

Theo thông báo của Sở GD-ĐT Hà Nội, các đơn vị, trường học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày 11/11/2013 ( thứ hai ) những ngày tiếp theo Sở sẽ có thông tin chỉ đạo trên website của Sở vào lúc 15h00 ngày 11/11/2013 và thông báo trên HTV và VTV1. Cùng với Hà Nội, nhiều địa phương khác cũng đã lên phương án cho học sinh nghỉ học vì bão Haiyan.

Tại Ninh Bình, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; liên hệ với Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão địa phương nắm bắt tình hình, thực hiện nghiêm túc phương án chỉ đạo của địa phương.

Thành lập tổ trực bão triển khai các phương án phòng, chống, ứng cứu kịp thời khi cần thiết, khắc phục, giải quyết hậu quả do bão gây ra; kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của đơn vị chú ý đề phòng sạt lở đất, lũ, lụt để chủ động có phương án đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe con người; tiến hành chằng chống, neo buộc nhà cửa, di chuyển sách, tài liệu, trang thiết bị của đơn vị đến nơi an toàn; chặt, tỉa bớt các cành cây cản gió, chặt đốn cây già cỗi có nguy cơ đổ gây nguy hiểm cho người và công trình, cơ sở vật chất khác trong khuôn viên.

Sở GD-ĐT Ninh Bình cũng nhấn mạnh: “Dừng các hoạt động dạy học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường hợp cần thiết”

Tại Nam Định, Sở GD-ĐT cũng đã có công điện yêu cầu các trường học, trung tâm trên địa bàn toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai (11/11/2013) và chủ động có kế hoạch dạy bù sau. Các trường học thông báo học sinh và phụ huynh biết để quản lý con em mình. Các phòng GD&ĐT huyện/thành phố có trách nhiệm thông báo và chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc thẩm quyền thực hiện nghiêm túc công điện này.

Để chủ động đối phó với bão, giảm nhẹ thiên tai, Sở GD-ĐT Thái Bình cũng yêu cầu Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố; các trường trực thuộc cho học sinh nghỉ học ngày 11/11/2013 (thứ hai).Bên cạnh đó cũng đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của bão, lũ để có các quyết định kịp thời; Phân công cán bộ giáo viên trực theo dõi và chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả do bão, lũ, thiên tai gây ra, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc phòng chống lụt bão, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra lại toàn bộ nhà ở, phòng học, kho tàng, cổng dậu... chú ý tới các công trình đang xuống cấp, đang xây dựng. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện PCLB và một số nhu yếu phẩm cần thiết phòng khi có bão, lũ xảy ra. Di chuyển các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa... đến nơi an toàn.
 
Trước diễn biến của cơn bão Haiyan, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho toàn bộ 730.000 học sinh các bậc học phổ thông trên địa bàn nghỉ học để tránh bão. Theo đó, toàn bộ học sinh từ bậc Mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được nghỉ học để tránh bão Haiyan.

Theo dự báo thì bão không đổ bộ trực tiếp vào Thanh Hóa. Tuy nhiên, cũng như các cấp, các ngành vẫn nâng cao cảnh giác đề phòng với những tình huống xấu có thể xảy ra do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão, ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa cũng đã cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão cùng với việc triển khai các biện pháp đối phó với ảnh hưởng của cơn bão.

Hàng trăm nghìn học sinh Thanh Hóa được nghỉ học để tránh bão. (Ảnh: Duy Tuyên)
Hàng trăm nghìn học sinh Thanh Hóa được nghỉ học để tránh bão. (Ảnh: Duy Tuyên)

Quyết định của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho 730.000 học sinh từ bậc học Mầm non đến THPT trên địa bàn toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 11/11, đến khi bão tan.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng đã gửi Công văn khẩn đến các địa phương, các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh này, yêu cầu các trường học phải đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh trong những ngày mưa bão, đặc biệt là đề phòng trong các trường hợp lũ quét, ngập nước...

Ngoài ra, các đơn vị kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để có kế hoạch phòng, chống kịp thời. Tổ chức sơ tán kho sách, thiết bị, đồ dùng dạy học, để tránh ngập nước, gây hư hỏng…

Đặc biệt, các Phòng GD-ĐT các địa phương cũng như các đơn vị trường học không được để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở do thiên tai gây ra.

Ngày 10/11, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, hiện tại, để đảm bảo an toàn cho các học sinh, giáo viên của tất cả các trường học trên địa bàn, Sở GD&ĐT đã có công điện khẩn chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các phòng giáo dục, trường học triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 14 này.

Cụ thể, Sở đã yêu cầu các trường học trên toàn địa bàn cho học sinh nghỉ học hai ngày từ 11-12 để đảm bảo an toàn trong những ngày bảo đổ bộ. Tổng số học sinh sẽ phải nghỉ học trong thời gian mưa bão là trên 600.000 học sinh, ở tất cả các cấp học.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, các trường học trên địa bàn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cơn bão số 14, đảm bảo an toàn cho các học sinh, cán bộ giáo viên và tài sản của nhà trường. Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh không đưa con em đến trường trong những ngày nghỉ và phòng chống những tai nạn đuối nước, bão lũ, đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Nhiều địa phương lên phương án cho học sinh nghỉ học vì siêu bão

Hơn 600.000 học sinh trên toàn địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ nghỉ học trong hai ngày 11-12/11 để tránh cơn bão Haiyan. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Trao đổi với PV Dân trí ông Võ Minh Kỳ Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: Thực hiện công văn chỉ đạo của Sở, hiện tại, Phòng đã chỉ đạo tất cả các trường trên địa bàn huyện cho tất cả các học sinh nghỉ học từ ngày 11-12. Hiện tại trên địa bàn huyện có 100 trường học với khoảng 60nghìn học sinh sẽ được cho nghỉ học. Hiện Phòng đã cho các cán bộ cắm ở 7 xã vùng biên mỗi xã một cán bộ để theo dõi các trường và chỉ đạo công tác thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên. Kiên quyết không được để học sinh đến trường trong những ngày mưa bão.

Trong khi đó, Ông Sầm Hồng Lệ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết: “Sau khi nhận dược công điện của Sở, Phòng cũng đã ra công văn gửi đến tất cả các trường trên địa bàn huyện về việc cho học sinh nghỉ học từ ngày 11-12 do ảnh hưởng của cơn bão”.

Ông Lệ cũng cho biết thêm, hiện tại trên địa bàn toàn huyện có 18 trường tiểu học, 5 trường phổ thông cơ sở, 9 trường cấp 2, 1 trường cấp 3 và 16 trường mầm non với gần 15.000 học sinh đã được cho phép nghỉ học trong những ngày mưa bão . Đối với các em cấp 2 bán trú, đối với những học sinh ở lại, trường sẽ phân công giáo viên ở lại trường không được để các em học sinh đi khỏi trường. Các giáo viên miền xuôi cũng không được về quê trong dịp mưa bão này.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Thanh An - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, hiện tại toàn huyện có 66 trường học, với khoảng hơn 20.000 học sinh. Hiện tại, tất cả các trường đã nhận được công văn chỉ đạo cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 11 và 12. UBND huyện cũng đã yêu cầu tất cả các trường học phải thực hiện nghiêm các bện pháp phòng chống mưa bão, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất về tài sản của nhà trường.

Tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An), hiện tại toàn bộ trường học trên địa bàn cũng đã cho phép học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Bà Võ Thị Lộc, lãnh đạo huyện Quỳ Châu cho biết, trên địa bàn hiện hiện có 35 trường học với hơn 10nghin học sinh. Sau khi nhận được chỉ đạo, các trường đã cho phép các học sinh nghỉ học trong những ngày mưa bão. Đặc biệt có hàng trăm học sinh ở xã Châu Hoàn và Diên Lãm đi lại rất khó khăn nên công tác chỉ đạo nơi đây cũng đã được huyện chỉ đạo sát sao hơn. Thường xuyên tuyên truyền cho phụ huynh không đưa trẻ đến trường trong những ngày mưa bão.

Nguyễn Duy

S.H