Chấm thi THPT quốc gia 2015:

Nhiều bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối

(Dân trí) - Đến thời điểm này, nhiều cụm thi trong cả nước đã hoàn thành khâu chấm thi và đang bắt đầu khâu nhập điểm. Thông tin sơ bộ từ các cụm thi cho biết xuất hiện nhiều bài thi đạt điểm 10, đặc biệt ngay ở môn Lịch sử.

Cán bộ chấm thi tại trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM.
Cán bộ chấm thi tại trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM. (Ảnh: Lê Phương)

 
Ths Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết hôm qua (14/7) trường đã chấm xong môn Toán. Theo thống kê thì có 11 bài thi đạt điểm tuyệt đối là 10 điểm. Ngoài ra, hội đồng chấm thi trường cũng ghi nhận nhiều bài thi có điểm cao như môn Văn cao nhất là 9 điểm, môn Sử, Địa cao nhất là 9,25 điểm. Môn tiếng Anh phần tự luận nhiều bài đạt 2 điểm (điểm cao nhất phần tự luận môn này).

Cụm thi do trường ĐH Cần Thơ chủ trì đã hoàn tất chấm thi và thống kê sơ bộ điểm thi. PGS-TS Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Các môn tự luận cũng  đã chấm xong và đang tiến hành kiểm dò, kiểm tra và nhập điểm. Các môn ngoại ngữ chưa ráp điểm phần viết với điểm trắc nghiệm vì chưa ráp phách phần viết”.

Thống kê sơ bộ số lượng bài thi đạt điểm 10 khá nhiều như môn Toán, Hóa, Sinh. Đặc biệt, môn lịch sử cũng có một bài thi đạt 10 điểm; môn Địa có 14 bài thi đạt 10 điểm. Môn Văn cũng có một bài thi đạt điểm cao nhất là 9,75 điểm. Trong khi đó môn Vật lý mức điểm cao nhất là 9,5.

Cũng theo ông Xê, các môn trắc nghiệm không có thí sinh nào bị điểm liệt vì điểm tối thiểu của môn thấp nhất là 1,5 điểm. Các môn tự luận có tỉ lệ bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) tương ứng như sau: Toán 3,44% trong số 22.120 bài thi, Văn 1,09%/20.680 bài thi, Lịch sử 4,35%/4.960 bài thi, Địa lý 2,61%/6.320 bài thi.

ThS Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết: “Trường đã chấm thi xong, đang kiểm tra và nhập điểm. Ngày 16/7 trường sẽ gửi kết quả cho Bộ GD-ĐT và thống kê cụ thể kết quả thi của thí sinh” . Cũng theo thông tin từ cụm thi này, kết quả điểm thi có nhiều điểm 10 ở các môn trắc nghiệm.
 
Chấm thi tại Huế: 6 thí sinh đạt điểm 10
 
Ngày 15/7, PGS.TS.Hoàng Hữu Hoà, Uỷ viên Thường trực Hội đồng thi Đại học Huế (cụm thi THPT quốc gia số 26), Trưởng Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, Đại học Huế cho biết hiện có 6 đạt điểm 10 ở các môn thi.

Cụ thể, ở môn Hóa học, có 5 thí sinh đạt điểm 10; ở môn Sinh có 1 thí sinh đạt 10; ở môn tiếng Anh có 6 thí sinh đạt điểm 10 (phần trắc nghiệm).

Tình hình các môn thi như sau: điểm trung bình môn Hóa học là 6,2; môn Sinh là 5,39; môn Ngoại ngữ tiếng Anh phần trắc nghiệm là 3,25. Ở môn Vật lý, điểm trung bình là 6,25 và có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất 9,8.

Môn tiếng Pháp có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất là 7,25; môn tiếng Trung có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 4 điểm và môn tiếng Nhật có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 7,25 điểm.

Hiện cụm thi 26 do ĐH Huế chủ trì công tác chấm thi các môn tự luận như Toán, Sử, Địa hiện đã hoàn tất. Môn Ngữ văn sẽ chấm xong trong ngày 15/7. Môn tiếng Anh (phần tự luận) dự kiến chấm xong trước ngày 18/7.

Lê Phương - Đại Dương

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!

 

 
 
Dòng sự kiện: Điểm thi THPT quốc gia