Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực hạt nhân

(Dân trí) - Phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 4 năm chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực và Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi, chương trình đào tạo kỹ sư ngành Điện hạt nhân ngày 5/12, ông Michio Daito, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Chính phủ Nhật Bản sẽ tích cực hợp tác hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực ngành hạt nhân”.


Ông Michio Daito, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Ông Michio Daito, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Trường Đại học Điện lực tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Năng lượng Hạt nhân theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tháng 8 năm 2010, Trường thành lập một khoa chuyên trách nhằm đào tạo kỹ sư vận hành/ bảo trì trong các Nhà máy Điện Hạt nhân đang có kế hoạch xây dựng tại Việt Nam. Ngay từ giai đoạn đầu, Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi đã góp phần xây dựng cơ sở cho ngành như hợp tác xây dựng khung nội dung chương trình đào tạo.

PGS.TS Đàm Xuân Hiệp, Hiệu trưởng trường ĐH Điện lực cho biết: “Các khóa học do Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi giảng dạy tại Trường Đại học Điện lực đã giúp sinh viên nắm vững chuyên môn thực tế được trực tiếp từ các kỹ sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Khóa kỹ sư đầu tiên của Khoa Kỹ thuật Hạt nhân của Trường Đại học Điện lực dự kiến sẽ tốt nghiệp vào tháng 5 năm 2015”.

Đánh giá cao về sự hợp tác trên, phát biểu tại lễ Kỷ niệm, ông Michio Daito, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Chính phủ Nhật Bản không chỉ hỗ trợ về công nghệ mà còn tích cực hợp tác với Việt Nam về đào tạo nhân lực ngành hạt nhân”.

Ông Nguyễn Cường Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, dự án đào tạo nguồn nhân lực cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt, theo đó, mỗi nhà máy điện hạt nhân cần 1100 người cho vận hành bảo dưỡng. Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm xây dựng, vận hành các nhà máy điện truyền thống, nhưng với dự án điện hạt nhân đầu tiên, EVN cần phải có kế hoạch đào tạo tốt để triển khai nhằm đảm bảo đội ngũ nhân lực có khả năng quản lý giám sát quá trình xây dựng và đặc biệt là tiếp nhận nhà máy điện hạt nhân vận hành và bảo dưỡng an toàn, ổn định.

“Trường ĐH Điện lực là 1 trong 6 cơ sở trong nước đào tạo nhân lực trình độ kỹ sư điện hạt nhân. Chúng tôi cần các giáo viên, giảng viên và sinh viên của trường được trang bị kiến thức đầy đủ và cập nhật nhất, đáp ứng yêu cầu khi dự án chính thức đi vào giai đoạn xây dựng, vận hành và bảo dưỡng. Tôi mong muốn, Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi tiếp tục giúp đỡ trường ĐH Điện lực trong việc hoàn thiện chương trình, giáo trình, trang thiết bị đào tạo, tổ chức các chương trình hội thảo, đào tạo chuyên sâu hơn nữa cho giáo viên, giảng viên và sinh viên của trường” – ông Lâm nhấn mạnh.

Hồng Hạnh