Nhật Bản: Đăng danh sách “học sinh ngu xuẩn”, giáo viên bị kỷ luật

(Dân trí) - Đăng một danh sách những học sinh “ngu xuẩn” trên hành lang nhà trường, một giáo viên cấp 2 ở Nhật Bản đã bị Sở Giáo dục địa phương kỷ luật. Đồng thời, hiệu trưởng nhà trường cũng bị Sở khiển trách.

Sở Giáo dục tỉnh Aomori, Nhật Bản cho biết, vào khoảng giữa tháng 7 và tháng 11 năm ngoái, một giáo viên dạy tại một trường cấp 2 ở tỉnh Aomori đã dựng lên dọc hành lang nhà trường một thứ mà anh ta gọi là "danh sách những kẻ ngu" trong đó có tên những học trò của anh ta.

Thầy giáo này cũng gọi một số học sinh của mình là "đáng khinh" và "gây rối" trong một cuốn sổ tay mà anh ta trao đổi với học trò vào năm ngoái.

Về phía nhà trường, sau khi nhận được những lời phàn nàn của học sinh và phụ huynh, nhà trường đã cảnh cáo thầy giáo này nhiều lần. Sau đó, giáo viên này đã phải xin lỗi các học trò và phụ huynh. Đồng thời, Sở Giáo dục địa phương cũng khiển trách giáo viên này.

Thầy giáo bị khiển trách cho biết danh sách những “học trò ngu xuẩn” của anh ta bao gồm tên của những học sinh thường xuyên không nộp bài tập mà các em được yêu cầu nộp cho nhà trường.

"Tôi nghĩ rằng những học trò không nộp bài tập sẽ gặp khó khăn khi các em nộp hồ sơ xin học cấp 3”, thầy giáo này cho biết. "Tôi muốn làm nghiêm khắc với các em, nhưng tôi không được tế nhị cho lắm”.

Xuân Vũ
Theo Mainichi