Nhà xuất bản Giáo dục phối hợp phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời

(Dân trí) - Nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam vừa kí kết với Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) chương trình phối hợp công tác phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhân dân học tập suốt đời.

Theo đó, Vụ Thư viện và NXB Giáo dục Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức các cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”, xuất bản các bộ sách hướng dẫn kỹ năng đọc và các bài dự thi xuất sắc trong các cuộc thi.

Đơn vị này cũng triển khai xây dựng bộ sách hạt nhân cho các phòng đọc dành cho người khiếm thị, tổ chức các cuộc thi kể chuyện, tìm hiểu kiến thức, sáng tác thúc đẩy phong trào đọc sách, thực hiện việc học tập suốt đời cho người dân.

Nhà xuất bản Giáo dục phối hợp phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời - 1

Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng sách cho các thư viện.  (Ảnh: B. Hải). 

NXB Giáo dục Việt Nam sẽ hỗ trợ cung cấp hệ thống phần mềm, các cơ sở dữ liệu, sách và các tài liệu khác để thực hiện việc phát triển đề án văn hóa đọc; biên soạn tài liệu hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc, truyền cảm hứng, hình thành thói quen đọc trong nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Nhà xuất bản Giáo dục phối hợp phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời - 2

NXB Giáo dục Việt Nam sẽ hỗ trợ cung cấp hệ thống phần mềm, các cơ sở dữ liệu, sách và các tài liệu khác để thực hiện việc phát triển đề án văn hóa đọc.

Đồng thời NXB Giáo dục Việt Nam sẽ hỗ trợ tổ chức các hoạt động của Bộ VHTT-DL nhằm thực hiện mục tiêu Đề án phát triển văn hóa đọc và đẩy mạnh các hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời trong các thư viện.

Thông qua chương trình, giúp thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”.

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam cho hay, NXB Giáo dục Việt Nam luôn tích cực tham gia cùng chương trình phối hợp công tác trong việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện; và nhà trường.

Trong những năm qua, NXB Giáo dục Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động xã hội, hỗ trợ, tặng sách, thiết bị cho nhiều thư viện trường học, thư viện cộng đồng ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa với giá trị hàng tỉ đồng.

Tại buổi lễ kí kết trên đây, NXB Giáo dục Việt Nam đã tặng sách cho các thư viện với tổng trị giá 130 triệu đồng.

Hạnh Nguyên