Nhà trường từ chối học sinh đồng tính vào nội trú: Kỳ thị hay tôn trọng sự khác biệt?

(Dân trí) - Việc Trường THCS-THPT Việt Anh, TPHCM từ chối học sinh đồng tính và nội trú do gây ra nhiều phản ứng trái ngược. Một bên cho rằng đây là sự cần thiết, tôn trọng giới tính của các em, còn một bên cho rằng đây là sự kỳ thị người thiểu số diễn ra trong môi trường học đường.

Theo lý giải từ đại diện nhà trường, họ hoàn toàn thừa nhận và tôn trọng học sinh (HS) đồng tính. Cũng như tất cả mọi HS, nhà trường nhận HS đồng tính vào học bình thường nhưng chỉ không tiếp nhận các em vào nội trú. Trường hiện chỉ tổ chức nội trú ký túc xá cho nam và nữ, chưa có điều kiện về phòng ốc, các dịch vụ, chăm sóc đi kèm cho đối tượng là HS đồng tính và một số HS khác như các em mắc bệnh nguy hiểm, bệnh truyền nhiễm...

Trong khi ở nội trú các em sẽ ăn chung, ngủ chung, vệ sinh, tắm rửa và mọi sinh hoạt đều trong không gian chung. Nếu tiếp nhận HS đồng tính vào nội trú không chỉ dẫn đến bất tiện cho HS khác mà còn khó khăn cho chính các bạn đồng tính.

Nhà trường từ chối học sinh đồng tính vào nội trú: Kỳ thị hay tôn trọng sự khác biệt? - 1
Trường THCS-THPT Việt Anh ở TPHCM đưa ra quy định không nhận học sinh đồng tính vào bán trú (Ảnh: Hoài Nam)
Trường THCS-THPT Việt Anh ở TPHCM đưa ra quy định không nhận học sinh đồng tính vào bán trú (Ảnh: Hoài Nam)

“Như vậy không thể nói chúng tôi kỳ thị, phân biệt vì chúng tôi thừa nhận giới tính của các bạn. Trường không có điều kiện để mở khu ký túc cho các bạn đồng tính, cũng không thể bắt một bạn đồng tính ở phòng với các bạn khác. Và nếu phụ huynh công nhận giới tính con mình là đồng tính và tôn trọng điều đó, thì cũng như nhà trường, họ sẽ không mong muốn con mình ở nội trú trong một môi trường chưa phù hợp”, một đại diện của Trường THCS-THPT Việt Anh bày tỏ.

Chị Lê Anh V, phụ huynh Trường Việt Anh chia sẻ, ban đầu khi nghe thông quy chế tuyển sinh của trường con mình đang theo học nội trú từ chối nhận HS đồng tính, chị cũng rất hoảng. Con gái chị cũng có một số bạn là người đồng tính và chị thấy không có vấn đề gì, không nhận các em vào trường quả là một sự kỳ thị và vi phạm quyền học tập của các em.

“Sau đó biết trường chỉ không nhận các em vào nội trú còn vẫn nhận vào học bình thường thì tôi thấy cũng hợp lý và cần thiết. Đó cũng là cách tôn trọng và bảo vệ các em, đặc biệt là các bạn HS đồng tính. Phụ huynh như chúng tôi cũng sẽ thoải mái hơn và phụ huynh có con đồng tính hay các bạn đồng tính cũng sẽ không phải khó xử khi sinh sống ở môi trường chưa đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho mình ”, chị V. bày tỏ.

Tuy nhiên, cũng rất nhiều ý kiến cho rằng việc “nói không” với HS đồng tính, cho dù là vào khu nội trú của Trường THCS-THPT Việt Anh là một sự kỳ thị. Đặc biệt đối với cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới) đang có những phản ứng phản đối quy định này của nhà trường.

Ông Huỳnh Minh Thảo, đại diện truyền Trung tâm ICS (tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam), cho rằng, nội quy này có vẻ như đi ngược lại với xu hướng xã hội ngày một cởi mở và tôn trọng sự đa dạng. Chúng ta đang tìm cách để không tạo sự phân biệt định kiến chứ không phải tạo ra những vách ngăn hoặc tách rời một ai đó khác biệt ra khỏi xã hội.

Theo ông Thảo, trường đưa ra quy định nhưng không nói sẽ kiểm tra ai là người đồng tính hay không. Và cốt lõi vẫn là sự phân biệt vì quy định sẽ tạo ra sự phân biệt, kỳ thị, có thể nói đây sẽ tạo “tiền đề” mà các thầy cô quản lý về sau có cái nhìn phân biệt với trẻ em đồng tính.

Chuyên đề về đồng tính đến với học sinh Trường THPH Nguyễn Thị Diệu, TPHCM (Ảnh: Hoài Nam)
Chuyên đề về đồng tính đến với học sinh Trường THPH Nguyễn Thị Diệu, TPHCM (Ảnh: Hoài Nam)

Ông Thảo góp ý, không nên có quy định phân biệt trong nội quy. Ngay cả các trường lớn, các ký túc xác quản lý số lượng HS đông hơn cũng chưa một trường nào có quy định định kiến phân biệt như vậy.

“Trẻ em đồng tính hay dị tính thì đều có những như cầu khám phá bản thân ở gian đoạn này. Việc cần làm không phải là tìm cách để chia tách ra, nhà quản lý giáo dục cần tìm cách giúp các em hiểu rõ về mình, biết giới hạn điểm dừng trong môi trường học đường nói chung cho tất cả mọi giới, chứ không chỉ là phân biệt đối xử với các em vì xu hướng tính dục của chúng”, ông Huỳnh Minh Thảo nhấn mạnh.

Về việc trường học đưa ra nội quy không nhận HS đồng tính vào nội trú, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho hay quan điểm của Sở là các trường không được kỳ thị HS, các em đều được đi học và bình đẳng như nhau. Trong trường hợp Trường Việt Anh có quy định không nhận HS đồng tính hoặc HS mắc các bệnh nguy hiểm, lây nhiễm khi trường chưa đảm bảo điều kiện chăm sóc và quản lý HS là hợp lý. Tuy nhiên, nhà trường cần giải thích rõ với phụ huynh và HS lý do mình chưa thể tiếp nhận một số đối tượng HS trong nội quy để tránh cách hiểu sai lệch, gây dư luận không tốt.

Hoài Nam

(Hoainam@dantri.com.vn)