Thanh Hóa:

Nhà trường trả lại hàng trăm triệu đồng tiền thu buổi 2 cho phụ huynh

(Dân trí) - Thu tiền học buổi hai không đúng quy định, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hoàng Giang, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã phải trả lại hàng trăm triệu đồng cho phụ huynh học sinh.

Theo đánh giá của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Nông Cống, trong những năm học vừa qua, các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các khoản thu, chi theo quy định.

Nhà trường trả lại hàng trăm triệu đồng tiền thu buổi 2 cho phụ huynh - 1
Ngay đầu năm học 2018 - 2019, Phòng GD&ĐT huyện Nông Cống đã có hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách.

Tuy nhiên, ở một số đơn vị vẫn còn tình trạng thu, chi không đúng quy trình, quy định theo văn bản hướng dẫn của cấp trên, thiếu công khai, minh bạch, dẫn đến vẫn còn thắc mắc, phản ánh của công dân, ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngành.

Từ đó, ngay đầu năm học 2018 - 2019, Phòng GD&ĐT huyện Nông Cống đã có hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách.

Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Hoàng Giang, huyện Nông Cống, năm học 2018 - 2019, ngoài các khoản thu theo quy định, mỗi phụ huynh có con học ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 đều phải đóng 90.000 đồng/học sinh/tháng đối với buổi 2.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Hoàng Giang đã đạt chuẩn quốc gia, nhà trường đủ điều kiện để dạy 2 buổi/ngày và không được phép thu tiền buổi 2 của học sinh. Hơn nữa, chế độ dạy buổi 2 của giáo viên đã được thực hiện theo quy định của ngành.

Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 400 học sinh. Như vậy, với một phép tính đơn giản thì số tiền thu của mỗi học sinh hơn 800.000 đồng/năm học là không nhỏ.

Liên quan đến khoản thu này, cô Nguyễn Thị Thanh, hiệu trưởng nhà trường cũng đã thừa nhận có thu tiền của phụ huynh học sinh. Theo cô Thanh, việc nhà trường thu là trên tinh thần tự nguyện đóng góp của phụ huynh dưới hình thức câu lạc bộ; khoản tiền này là để trả cho giáo viên dạy tiếng Anh câu lạc bộ của nhà trường.

Nhà trường trả lại hàng trăm triệu đồng tiền thu buổi 2 cho phụ huynh - 2

Trường Tiểu học Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

Tuy nhiên, qua kiểm tra lịch học trong thời khóa biểu thì không có lịch hoạt động của các câu lạc bộ, lịch học các buổi chiều trong ngày đều là những môn học chính khóa và luyện tập các môn học chính khóa.

Sau khi có phản ánh của các bậc phụ huynh học sinh, Phòng GD&ĐT huyện Nông Cống đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nông Cống cho biết, Phòng đã làm việc với nhà trường và yêu cầu trả lại tiền cho phụ huynh. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã trả lại toàn bộ số tiền thu sai quy định cho phụ huynh.

Cũng theo ông Bình, hiệu trưởng nhà trường đã có báo cáo giải trình, do nhận thức không đúng nên đã làm sai quy định. Phòng GD&ĐT sẽ báo cáo UBND huyện để có hướng xử lý theo quy định.

Duy Tuyên