Nhà trường thuê người nấu ăn cho hơn 100 thí sinh miền núi

(Dân trí) - Để tạo điều kiện cho những thí sinh miền núi ở xa khu trung tâm đến điểm thi được thuận lợi, nhà trường nơi các em học tập đã đấu mối, tổ chức nấu ăn tập thể ở gần điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Trưa ngày 25/6, bữa ăn tập thể đầu tiên của hơn 100 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã diễn ra tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Quan Hóa, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nhà trường thuê người nấu ăn cho hơn 100 thí sinh miền núi - 1
Hơn 100 thí sinh ăn uống tập thể tại Trường Phổ thông dân tộc Trung học cơ sở Quan Hóa.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo thi huyện miền núi Quan Hóa, địa phương này có 298 thí sinh dự thi. Trong đó có 108 thí sinh thuộc Trường THCS & THPT Quan Hóa. Đây là những thí sinh thuộc tuyến sông Luồng gồm các xã như: Hiền Kiệt, Hiền Chung, Thiên Phủ, Nam Động, Nam Tiến.

Trong đó, nơi xa nhất là xã Hiền Kiệt, để về trung tâm huyện Quan Hóa - nơi đặt địa điểm thi là 40km. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Trường THCS & THPT Quan Hóa đã cử 5 lãnh đạo, giáo viên đi theo để đảm bảo công tác an toàn cho các thí sinh của nhà trường tham dự kỳ thi.

Nhà trường thuê người nấu ăn cho hơn 100 thí sinh miền núi - 2
Nhà trường thuê người nấu ăn cho hơn 100 thí sinh miền núi - 3
Đây là những học sinh ở cách xa khu trung tâm, việc đi lại rất khó khăn nên nhà trường đấu mối để các em thuận lợi trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Bên cạnh đó, tại huyện Quan Hóa còn có nhiều thí sinh thuộc các xã trên tuyến sông Mã gồm: Trung Sơn, Trung Thành, Thành Sơn, Phú Sơn, Phú Thanh, Phú Lệ. Trong đó, xã xa nhất là Trung Sơn đến địa điểm thi 60km.

Ông Ngô Phi Hùng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó ban chỉ đạo thi huyện Quan Hóa cho biết, do địa bàn huyện trải rộng, việc thí sinh đi lại rất khó khăn, vất vả nên nhà trường đã đấu mối để tập trung 108 học sinh thuộc tuyến sông Luồng ăn, ở tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa.

Tại đây, các thí sinh được ở miễn phí, còn nhà trường thuê người nấu ăn cho các em trong những ngày diễn ra kỳ thi. Việc nấu ăn, các nhà trường phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh tổ chức.

Nhà trường thuê người nấu ăn cho hơn 100 thí sinh miền núi - 4
Việc nấu ăn do nhà trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh tổ chức.

Cũng theo ông Ngô Phi Hùng, số học sinh thuộc tuyến sông Mã lâu nay trọ học ở các nhà dân. Trong kỳ thi này, do điều kiện đi lại khó khăn nên hầu hết các em đều trọ lại để tham dự kỳ thi.

Trước khi kỳ thi diễn ra, huyện cũng đã họp Ban chỉ đạo, giao cho Phòng Y tế, chỉ đạo Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa huyện tiến hành kiểm tra, kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; đảm bảo không để xảy ra vấn đề gì gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Duy Tuyên