Thanh Hóa:

Nhà trường cho học sinh đi xem kịch: Học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện?

(Dân trí) - Việc nhiều trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tổ chức cho học sinh đi xem các vở diễn tại Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn là thực hiện kế hoạch sân khấu thiếu niên, nhi đồng năm học 2016 - 2017. Không chỉ các trường Tiểu học mà các trường Mầm non cũng thực hiện kế hoạch này và theo chỉ đạo của các cấp, ngành thì việc này là hoàn toàn tự nguyện.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, hiện nay, nhiều trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) thực hiện chủ trương của ngành giáo dục thành phố, tổ chức cho học sinh đi xem vở diễn: “Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn” và được xem như chương trình học ngoại khóa.

Chủ trương cho học sinh đi xem kịch là trên tinh thần tự nguyện
Chủ trương cho học sinh đi xem kịch là trên tinh thần tự nguyện

Để được đi xem các vở diễn tại Nhà hát Lam Sơn, các phụ huynh học sinh đã đóng một khoản tiền cho nhà trường. Theo ý kiến phản ánh của các trường thì đây là chủ trương chung của cấp trên và các trường thực hiện trên tinh thần tự nguyện đóng góp của phụ huynh học sinh. Những phụ huynh nào không đồng ý cho con đi xem vở diễn thì nhà trường không bắt ép.

Việc các trường tổ chức cho học sinh xem các vở diễn của Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn không phải là lần đầu. Trước đây, Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn đã đến nhiều trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tổ chức diễn cho các cháu học sinh xem.

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ngày 21/12/2016, UBND thành phố Thanh Hóa đã có công văn số 4796/UBND-GD&ĐT về việc triển khai tổ chức sân khấu thiếu niên, nhi đồng năm học 2016 - 2017. Công văn này được gửi cho Phòng GD-ĐT thành phố Thanh Hóa, Phòng Văn hóa thông tin, Giám đốc Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ: Đề án sân khấu phục vụ thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phê duyệt; kết quả thực hiện chương trình sân khấu thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2011 - 2015; công văn xin phép của Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn về việc xin phép tổ chức sân khấu thiếu niên, nhi đồng năm 2016 và kết quả thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND thành phố về vở diễn: “Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn”, do Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn dàn dựng.

Từ đó, lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa đã thống nhất kế hoạch triển khai việc tổ chức sân khấu thiếu niên, nhi đồng năm học 2016 - 2017. Theo kế hoạch, ngoài vở diễn “Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn”, thì các tiết mục, vở diễn khác do Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn xây dựng chương trình, nội dung, kịch bản, tổ chức biểu diễn và phải được Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH, TT-DL, lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt.

Đây không phải là lần đầu học sinh nhiều trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa được tổ chức xem kịch do Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn dàn dựng
Đây không phải là lần đầu học sinh nhiều trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa được tổ chức xem kịch do Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn dàn dựng

Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo, Phòng GD-ĐT thành phố sau khi đã được thành phố thống nhất nội dung triển khai kế hoạch đến các trường; Phòng Văn hóa thông tin giám sát nội dung chương trình; Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn có trách nhiệm làm việc với các trường về thời gian, địa điểm tổ chức phục vụ, mức thu (trong đó bao gồm giá vé, kinh phí cho các trường thuê xe đưa đón học sinh đến xem biểu diễn, nước uống cho học sinh và công tác quản lý học sinh).

Đối với Ban giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học triển khai đến cha mẹ học sinh về những nội dung chương trình để đăng ký trên tinh thần tự nguyện, lập danh sách, thống nhất kinh phí và chịu trách nhiệm tổ chức, đưa đón, quản lý học sinh thưởng thức chương trình.

Đồng thời, UBND thành phố lưu ý, Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn không xuống các trường biểu diễn, nếu số lượng đăng ký của một trường không đủ thì nhà hát có kế hoạch ghép các trường xem chung một buổi.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề nêu trên.

Trần Lê