Nha Trang bất ngờ muốn sử dụng trường Lê Quý Đôn nằm ở “đất vàng”

(Dân trí) - TP Nha Trang bất ngờ muốn tạm sử dụng cơ sở cũ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) cho một trường THCS do trường này quá chật hẹp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Chiều 13/12, cơ sở cũ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) nằm ở khu “đất vàng” giữa trung tâm TP Nha Trang đóng cửa im lìm sau khi học sinh trường này chuyển vào cơ sở mới tại Bắc Hòn Ông (xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Diện tích bình quân cho mỗi học sinh: chỉ là 2,28 m2/học sinh!

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ông Lê Hữu Thọ, Chủ tịch UBND TP Nha Trang vừa ký văn bản đề xuất xin “tạm sử dụng” trường cũ THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang). Được biết, đề xuất này được UBND TP Nha Trang gửi cho Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa.

Theo UBND TP Nha Trang, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (cũ) nằm ở số 67 Yersin, phường Phương Sài, TP Nha Trang. Hiện nay, trên địa bàn phường Phương Sài có 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học và trường THCS Võ Văn Ký (đường Yersin).

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) nằm ở khu “đất vàng” giữa trung tâm TP Nha Trang đóng cửa im lìm, ngày 13/12
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) nằm ở khu “đất vàng” giữa trung tâm TP Nha Trang đóng cửa im lìm, ngày 13/12

TP Nha Trang cho rằng, hầu hết các trường này quá chật hẹp, diện tích bình quân cho mỗi học sinh không đảm bảo quy định (6m2/học sinh). Trong đó, trường THCS Võ Văn Ký có tổng diện tích 2133,9 m2, với 937 học sinh, bình quân là 2,28 m2/học sinh.

Từ đó, TP Nha Trang đề xuất giao địa điểm trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (cũ) cho trường THCS Võ Văn Ký sử dụng, đồng thời chuyển giao trường THCS Võ Văn Ký cho trường tiểu học Phương Sài để đáp ứng nhu cầu dạy học cho các trường.

Đánh giá thêm về cơ sở vật chất trường THCS Võ Văn Ký, ông Trần Nguyên Lập, Trưởng phòng GD-ĐT TP Nha Trang cho biết: “Thiếu phòng thì không phải là thiếu nhưng trường THCS Võ Văn Ký mặc dù có 2 cơ sở nhưng chật hẹp lắm, không có chỗ sinh hoạt, không có chỗ thể dục, thiếu không gian, sân chơi bãi tập không có, phòng học thì nhỏ...”.

Bên trong sân trường lá cây khá nhiều vì không có học sinh học tập, đã chuyển đi trường mới
Bên trong sân trường lá cây khá nhiều vì không có học sinh học tập, đã chuyển đi trường mới

Lo ngại: Trường chuyển đi sẽ giao “đất vàng” cho doanh nghiệp?

Chiều 13/12, bà Hoàng Thị Lý, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở này đã nhận được văn bản đề xuất của UBND TP Nha Trang về việc cho trường THCS Võ Văn Ký sử dụng cơ sở cũ của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết từ hôm 10/12, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã chính thức dời vào cơ sở mới tại Bắc Hòn Ông (xã Phước Đồng), phía nam Nha Trang.

“Các trường thì sở cũng đang đề nghị xin để lại cho ngành giáo dục và chờ tỉnh quyết. Còn bây giờ chưa có gì hết nên cũng chưa nói được là của Võ Văn Ký hay trường nào khác. Nói chung, mình xin để dành cho giáo dục, làm gì cũng được”, bà Lý bày tỏ.

TP Nha Trang bất ngờ muốn tạm sử dụng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho trường THCS Võ Văn Ký, TP Nha Trang
TP Nha Trang bất ngờ muốn tạm sử dụng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho trường THCS Võ Văn Ký, TP Nha Trang

Trước việc nhiều người lo ngại sau khi trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn chuyển đến cơ sở mới, khu “đất vàng” gần 5.000 m2 tại cơ sở cũ sẽ được giao cho doanh nghiệp kinh doanh, chiều cùng ngày, một lãnh đạo Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho hay, hiện nay khu đất tại vị trí trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (cũ) đang tọa lạc “chưa có nhà đầu tư nào” (!).

“Đất đó, tài sản trên đó là đất công nên mọi thứ phải theo đất trước, muốn sắp xếp lại làm mục đích gì thì phải sắp xếp trước... sau đó mới đến nhà đầu tư”, lãnh đạo Sở này nói.

Lãnh đạo này cho biết có nghe về việc TP Nha Trang xin sử dụng tạm trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nhưng bằng văn bản thì Sở KH-ĐT cũng chưa thấy, chưa nhận được.

Không gian trường THCS Võ Văn Ký, TP Nha Trang khá chật hẹp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học
Không gian trường THCS Võ Văn Ký, TP Nha Trang khá chật hẹp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học

Được biết, trong những năm qua, cư dân từ các nơi khác chuyển đến Nha Trang sinh sống đông, đô thị mở rộng, chung cư, cao ốc mọc lên nhiều... Lãnh đạo Sở GD-ĐT từng rất muốn giữ lại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũ là để “đón đầu tương lai”.

Theo nguyên một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, từ dự báo nhu cầu thực tế, trong tương lai TP Nha Trang cần ít nhất 3 trường THPT công lập xây mới, với quy mô mỗi trường 30 lớp.

Viết Hảo