Nhà sư đi thi đại học

(Dân trí) -Trong kỳ thi đại học đợt 2 tại cụm thi Cần Thơ có nhiều thí sinh là nhà sư đang tu ở các chùa Khmer khắp các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết các sư đều thi khối C với mong muốn sau này đem kiến thức về quê giúp cho cộng đồng.

Sư Danh Thái, sinh năm 1996, đang tu tại chùa Đầy Ong (Thạnh Bình, Giồng Riềng, Kiên Giang) khăn gói lên TP Cần Thơ thi vào ngành Luật, Trường Đại học Cần Thơ. Sư Thái là học sinh của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Giồng Riềng và là thí sinh duy nhất của chùa Đầy Ong tham gia kỳ thi đại học năm nay.
 
Sư Thái cho biết: “Tôi đăng ký thi vào ngành Luật với mong muốn sau này có kiến thức về quê giúp đỡ cộng đồng, dân tộc của mình”.

Sư Danh Thái lúc đang chờ thi môn thứ 2 tại điểm thi khu 2, Trường Đại học Cần Thơ chiều 9/7
Sư Danh Thái lúc đang chờ thi môn thứ 2 tại điểm thi khu 2, Trường Đại học Cần Thơ chiều 9/7.
 
Theo sư Thái, trong kỳ thi đợt 2 này có hơn 10 vị sư đang tu trong các chùa Khmer đi thi đại học chủ yếu các ngành xà hội và được ở trọ miễn phí trong chùa Pitu Khosa Răngxây. Hàng ngày các sư đều được người thân hoặc các tình nguyện viên đưa rước miễn phí tới các điểm thi.
 
Do vừa tu trong chùa, vừa đi học nên các sư không có điều kiện học tập, ôn luyện như những thí sinh khác. Tuy nhiên, các sư cũng rất tự tin, cố gắng làm bài thi với hy vọng thi đậu vào trường đại học.

Minh Giang