Cà Mau:

Nhà sách tự ý phạt tiền trẻ khi phát hiện trẻ trộm sách

(Dân trí) - Khi phát hiện trẻ trộm sách giáo khoa, nhà sách đã không báo chính quyền địa phương và gia đình mà tự lập biên bản xử phạt trẻ. Chuyện vừa xảy ra ở thành phố Cà Mau.

Theo lời kể của cháu P.G.H. (ngụ phường 5, TP Cà Mau), ngày 3/3 vừa qua, cháu H. và bạn tên Q.K.T. (cùng học lớp 4) có ghé Nhà sách Việt Văn tham khảo sách. Tại đây, thấy thích quyển sách tham khảo giải bài tập toán lớp 4 nhưng không có tiền mua nên 2 cháu đã... lấy quyển sách. Sau đó cháu bị nhà sách phát hiện, lập biên bản xử phạt 100.000 đồng.

“Khi bị phát hiện, mấy cháu không có tiền trong túi nên bị mấy cô chú trong nhà sách nạt nộ và hăm dọa nên cháu rất sợ xin cho bạn T. về nhà kiếm tiền, còn cháu ở lại. Đến giờ cháu vẫn không biết bạn T. có tiền đâu để đóng phạt”, cháu H. kể lại lúc xảy ra vụ việc.

Biên bản xử phạt 2 cháu học sinh trộm sách.
Biên bản xử phạt 2 cháu học sinh trộm sách.

Ông P.T.H. (cha cháu H.) bức xúc, trẻ làm sai thì phải báo cho cha mẹ, nhà trường và báo cáo chính quyền địa phương để cùng nhau giáo dục trẻ. Đằng này không chỉ nạt nộ, hăm dọa, nhà sách còn lập biên bản bắt các cháu phải đóng phạt cho nhà sách, trong khi cả hai cháu mới 10 tuổi và chỉ học lớp 4 thì làm sao có tiền đóng phạt.

Nói về vụ việc trên, ông Ngô Minh Huấn - Chủ tịch UBND phường 5 khẳng định, việc làm của nhà sách là hoàn toàn sai, bởi không có cơ sở nào cho rằng nhà sách có thể phạt tiền người vi phạm, đặc biệt lại là trẻ em chỉ mới lên 10 tuổi.

Tuấn Thanh

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!